Quang Liêm muốn vô địch cờ vua thế giới

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được chào đón nồng nhiệt Ảnh: Tường Vũ
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được chào đón nồng nhiệt Ảnh: Tường Vũ
TP - Một ngày sau khi kỳ thủ Lê Quang Liêm trở về từ Moscow cùng danh hiệu vô địch ở giải cờ vua danh tiếng Aeroflot lần thứ hai liên tiếp, Tiền Phong có cuộc trao đổi với nhà Đại kiện tướng quốc tế tại nhà riêng.

> UBND TPHCM tặng bằng khen cho ĐKTQT Lê Quang Liêm

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được chào đón nồng nhiệt Ảnh: Tường Vũ
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được chào đón nồng nhiệt.
Ảnh: Tường Vũ.

Mục tiêu ngắn hạn trong năm 2011 của Liêm sau giải Aeroflot là gì?

Kế hoạch trong năm nay của tôi là dự giải Siêu Đại kiện tướng quốc tế tại Dormund - Đức (tháng 7), dự World Cup 2011 tại Nga và SEA Games 26 tại Indonesia.

Ngoài ra, Liêm sẽ tham gia thi đấu cho 3 CLB hàng đầu thế giới, đó là CLB Bremen (Đức) vào tháng 3, CLB Every Grand Roque (Pháp) vào tháng 4 và CLB Qingdao Yucai (Trung Quốc) vào tháng 6. Trong năm nay tôi sẽ phấn đấu đạt hệ số Elo trên 2700 và từng bước cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới.

Còn mục tiêu dài hạn?

Từng bước tăng hệ số Elo lên. Hiện nay, hệ số Elo của Liêm là 2689, vào khoảng top 40 của thế giới. Liêm sẽ phấn đấu đưa hệ số Elo lên top 30, top 20 và vô địch thế giới, tại sao không? (cười). Muốn vậy tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa. Tôi cũng thu xếp thời gian để hoàn thành việc học (tôi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Sài Gòn).

Việc đánh cờ có trở ngại cho việc học hành của Liêm hiện nay?

Liêm đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Tài chính Ngân hàng. Việc tham gia thi đấu ở các giải đấu nước ngoài ít nhiều có ảnh hưởng đến việc học, nhưng bù lại những khi không thi đấu, Liêm tập trung tối đa cho việc học. Học và đánh cờ là hai việc hoàn toàn khác nhau, đó cũng là chuyện khó của Liêm cần khắc phục.

Với mục tiêu từng bước tăng hệ số Elo và chinh phục các đỉnh cao mới, Liêm cần Thành phố và ngành thể thao hỗ trợ những gì?

Thành phố hỗ trợ cho Liêm ở những giải thi đấu, còn Liên đoàn Cờ thì quá xa và kinh phí quá eo hẹp. Việc Liên đoàn mời chuyên gia sang hỗ trợ theo Liêm là nên mời ngắn hạn thay vì dài hạn.

Hiện nay Liêm gặp những khó khăn gì trong công việc, cuộc sống?

Liêm đang gặp vướng mắc trong việc làm hộ chiếu công vụ. Vừa rồi Liêm đề nghị với Sở VH-TT và DL nhưng chưa được chấp nhận vì hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những cán bộ đi công tác. Ví dụ vừa rồi đang tham gia giải Tata Steel 2011 tại Hà Lan thì Liêm và HLV Lâm Minh Châu phải đi sang thành phố khác để xin visa sang Nga, chứ ở VN lãnh sự Nga nghỉ Tết. Nếu có hộ chiếu công vụ thì rất đỡ mất thời gian và công sức.

Với hệ số Elo của một Đại kiện tướng, việc học cờ của Liêm hiện nay có thuận lợi?

Do ở Việt Nam không có HLV hay chuyên gia cờ đủ sức chỉ giáo cho Liêm nên Liêm học cờ chủ yếu bằng trao đổi, thi đấu qua mạng với các cao thủ trong làng cờ thế giới.

Ngày 13-3 tới là sinh nhật lần thứ 20 của Liêm. Dịp sinh nhật Liêm thường làm gì?

Tôi thường kỷ niệm sinh nhật với gia đình và bạn bè. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn được đón sinh nhật ở Việt Nam, dù phải du đấu nhiều.

Lê Quang Liêm là "sản phẩm" đầu tư của gia đình và xã hội. Liên đoàn Cờ vua TPHCM lo chi phí cho Quang Liêm thi đấu các giải quốc tế mở rộng và giải mời còn Liên đoàn Cờ vua Việt Nam lại gánh kinh phí cho Quang Liêm thi đấu ở các giải quốc tế trong màu áo đội tuyển QG như Olympic, ASIAN Games, SEA Games… Hiện Quang Liêm vẫn chưa có nhà tài trợ cho riêng mình, còn UBND TPHCM thì chưa kịp có phương án hỗ trợ Liêm.

Tường Vũ thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG