Quang Nhật bỏ đấu, Huy Hoàng vượt kỷ lục SEA Games

Lâm Quang Nhật bỏ đấu
Lâm Quang Nhật bỏ đấu
TPO - Sáng nay, tại TP.HCM, ở nội dung thi 1.500 m tự do tranh suất dự SEA Games 29, kình ngư Lâm Quang Nhật không đến thi đấu, trong khi Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích tốt hơn Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Theo đúng như kế hoạch, sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM đã diễn ra cuộc đấu nội bộ của 3 kình ngư Lâm Quang Nhật (TP.HCM), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang). Cuộc tuyển chọn dưới sự giám sát của HLV Đặng Anh Tuấn và ông Nguyễn Trọng Hổ (Phó Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29) cùng các trọng tài.

Đúng như tuyên bố trước đó, Lâm Quang Nhật đã không tham dự cuộc đấu loại. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng kết thúc phần thi với thời gian 15 phút 22 giây. Anh vượt xa kỷ lục SEA Games (15 phút 31 giây 03) của Lâm Quang Nhật và kỷ lục quốc gia (15 phút 30 giây 11) của chính mình. Còn Nguyễn Hữu Kim Sơn đạt thành tích 15 phút 42.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ của Bộ môn và Liên đoàn gửi lên Tổng cục TDTT, Lâm Quang Nhật (TP.HCM) và Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) là 2 gương mặt sẽ tranh tài ở nội dung 1.500m tự do nam. Hai VĐV này được ngành thể thao đầu tư và chuẩn bị từ lâu để hướng đến thành tích huy chương tại SEA Games 28.

Thế nhưng, ngày 29/7 vừa qua, Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) đã thi đấu vòng loại 1500m ở giải vô địch thế giới 2017 và bất ngờ đạt thành tích 15 phút 29 giây 90. Dù không vào chung kết nhưng Kim Sơn đã vượt kỷ lục SEA Games 15 phút 31 giây 03 của Lâm Quang Nhật, và kỷ lục quốc gia 15 phút 30 giây 11 của Nguyễn Huy Hoàng.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn cho biết: “Về nguyên tắc, tất cả các VĐV tham dự SEA Games phải có trình độ chuyên môn cao mới được tuyển chọn. Trên cơ sở đó, các đội tuyển, BHL sẽ chọn ra VĐV tốt nhất. Hiện nay, bơi lội có 3 VĐV gồm Lâm Quang Nhật (TP.HCM), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) cùng một cự ly thi đấu 1.500m. Trước đó, BHL và Liên đoàn đã đăng ký cho Quang Nhật và Huy Hoàng nội dung này. Tuy nhiên, trong quá trình tập huấn, giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games, Kim Sơn có chiều hướng phát triển thành tích tốt nhất.

"Không như các môn khác, điền kinh và bơi lội có thể định lượng thành tích, chúng ta không thể lựa chọn theo cảm tính mà phải dựa vào kết quả chuyên môn. Vì thế, chúng tôi giao lại cho BHL, toàn bộ các HLV bơi lội họp bàn, trao đổi với nhau, để giải quyết vấn đề. Chỉ các HLV mới là những người theo sát và biết rõ nhất các VĐV của mình”, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

Về phía đơn vị chủ quản của Lâm Quang Nhật là TP.HCM, ông Mai Bá Hùng, phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết ngành thể thao thành phố không đồng ý để Lâm Quang Nhật thi đấu nội bộ để cạnh tranh suất dự SEA Games 29. Lý do là Quang Nhật đang là ĐKVĐ và giữ kỷ lục SEA Games ở cự ly 1.500m tự do. Việc tập huấn của Quang Nhật nhằm điều chỉnh để đạt điểm rơi phong độ đúng dịp SEA Games 29, chứ không phải bung sức cho cuộc thi đấu nội bộ này.

Cá nhân Quang Nhật cũng tỏ rõ rằng, chẳng hà cớ gì anh phải cạnh tranh với chính các đồng đội của mình. Anh vừa tập huấn trở về, đang trong giai đoạn hồi sức và tính toán điểm rơi phong độ vào tuần của SEA Games. Nếu phải đấu nội bộ để có giành suất sang Malaysia thì Quang Nhật sẵn sàng ở nhà.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.