Quảng Ninh khiến CÐV lo lắng trước V-League 2021

TP - Trong bối cảnh các đội bóng khác ở V-League đều ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, Quảng Ninh gây lo lắng khi “án binh bất động”.

Đội bóng đất mỏ đã chia tay gần nửa đội hình, gồm nhiều cái tên chất lượng. Đáng chú ý nhất phải kể tới thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, vốn gắn bó nhiều năm với Quảng Ninh. Tuấn Linh trưởng thành trong màu áo đội trẻ Quảng Ninh, từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên các ĐTQG. Mới đây, anh nói lời chia tay đội bóng và đồng đội, với điểm đến được dự báo là HAGL.

 Đào Nhật Minh, Xuân Hùng và Quách Tân cũng hết hợp đồng, chuyển tới khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cả 3 đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm, đóng góp nhiều cho Quảng Ninh các mùa giải qua. Tiền đạo Jermie Lynch và thủ môn Vũ Hải cũng trở lại đội bóng cũ Hải Phòng. Trung vệ Dương Thanh Hào chưa rõ tương lai và thậm chí cách đây không lâu, HLV Phan Thanh Hùng cũng rơi vào tầm ngắm của HAGL cho tới khi bầu Đức mời cựu danh thủ Thái Lan Kiatisuk Senamuang. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, HLV Phan Thanh Hùng từng bày tỏ lo lắng trước việc lãnh đạo đội bóng không đưa ra chủ trương cụ thể để chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều này khiến cho BHL không chủ động được kế hoạch chuyên môn. Trong khi đó theo HLV Phan Thanh Hùng, Quảng Ninh có tới khoảng chục cầu thủ sắp hết hợp đồng, thời gian chuẩn bị cho V-League 2021 lại gấp gáp.

 Diễn biến ở CLB Quảng Ninh khiến các CĐV đất mỏ rất lo lắng. Mới đây, CĐV Quảng Ninh đã huy động 10.000 chữ ký gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, với mong muốn đội bóng được hỗ trợ.

 Nhiều mùa giải qua, Quảng Ninh dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng là số ít đội bóng có lối chơi ổn định, bài bản. Đội bóng đất mỏ cũng thường xuyên đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng V-League. Mới nhất, Quảng Ninh đã cán đích ở vị trí thứ 4 tại LS V-League 2020 dù từ giai đoạn 2 không còn lực lượng mạnh nhất.

 Trong số các đội bóng ở V-League, Quảng Ninh cũng có hội CĐV hoạt động chuyên nghiệp, bài bản và sôi nổi, nhiều lần đạt giải thưởng của VPF.

MỚI - NÓNG