Quế Ngọc Hải dính thẻ đỏ, SLNA chia điểm HA.GL

Quế Ngọc Hải (phải) lĩnh thẻ đỏ trong trận hoà của SLNA trước HAGL.
Quế Ngọc Hải (phải) lĩnh thẻ đỏ trong trận hoà của SLNA trước HAGL.
TPO - Trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ 7 V.League giữa HA.GL và SLNA, diễn ra chiều nay 24/4 đã kết thúc với tỉ số hoà 0-0.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá cân bằng. HA.GL là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của đội khách SLNA. 

Tuy nhiên, các tình huống đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau không thực sự nhiều. SLNA chủ động chơi thấp, phòng ngự chắc chắn để chờ cơ hội phản công. Chiến thuật này hạn chế tối đa các mũi tấn công của HA.GL.

Trận đấu chỉ thực sự trở nên hấp dẫn trong hiệp 2. Cả HA.GL và SLNA đều có lý do để tiếc nuối khi tạo được khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. 

Bên phía SLNA, ngoại binh Baba Salia có pha sút bóng trượt ra ngoài khung thành trong tư thế trống trải ở phút 59. Hai phút trước đó, Osmar kết thúc cận thành nhưng không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh của SLNA.

Không lâu sau hai tình huống trên, Osmar tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu không chính xác từ đường tạt bóng của đồng đội. Cơ hội nguy hiểm nhất của HA.GL diễn ra ở phút 89. Văn Thanh kết thúc ở góc hẹp, bóng trúng chân thủ môn Nguyên Mạnh, đập vào cột dọc rồi nảy ra.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 0-0. Tình huống đáng chú khác ở trận đấu hôm nay là chiếc thẻ đỏ của Quế Ngọc Hải. Trung vệ SLNA bị trọng tài Nguyễn Trung Kiên phạt thẻ đỏ, truất quyền thi đấu sau 2 tình huống phạm lỗi ở các phút 64 và 90+2.

Trong thời gian diễn ra trận đấu, HLV Ngô Quang Trường lúc lúc lại đứng lên phản ứng các quyết định của trọng tài Kiên. Bên phía HA.GL, Giám đốc điều hành Huỳnh Mau cũng phàn nàn về 1 vài tình huống trên sân.

Với trận hoà 0-0 trước SLNA, HA.GL tiếp tục đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 7 trận. SLNA đứng ngay sau khi cùng điểm số nhưng thua chỉ số phụ.

MỚI - NÓNG