Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam: Nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc

TPO - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập năm 1993, là quỹ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm chăm sóc, động viên, hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ Việt Nam.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam do Thủ tướng đương nhiệm làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm chủ tịch Hội đồng điều hành, từ năm 2013, Tổng biên tập báo Tiền Phong làm Giám đốc Qũy.

Hiện quỹ có những hoạt động nghiêm túc, đầy ý nghĩa:

1. Giúp T.Ư Đoàn tổ chức bình chọn và tôn vinh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hàng năm;

2. Trao học bổng cho các thủ khoa các trường đại học (ví dụ năm trước 2017, trao 160 suất học bổng cho những sinh viên đặc biệt xuất sắc gặp hoàn cảnh khó khăn).

3. Thưởng cho những thành tích đột xuất có ý nghĩa lớn, ví dụ các thành tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu Trung Quốc (500 triệu đồng) và Á Vận hội ( 200 triệu); Trao phần thưởng cho tất cả hoc sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Quốc tế hàng năm ở các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học v.v….. (Huy chương Vàng-10 triệu, Huy chương Bạc 7 triệu, Huy chương Đồng- 5 triệu); Trao phần thưởng cho các vận động viên trong độ tuổi thanh niên đạt huy chương ở ASIAD (cũng mức 10 triệu đồng, 7 triệu, 5 triệu)…

Quỹ cam kết 1 năm dành ra nguồn kinh phí 250-300 triệu đồng phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam để động viên khen thưởng và hỗ trợ các tài năng điền kinh trẻ…

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao… Trải qua hơn 20 năm phát triển, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao giải thưởng, hỗ trợ cho nhiều thế hệ tài năng của Việt Nam tỏa sáng.

MỚI - NÓNG