'Quyền lực đen' ở Bayern đòi sa thải Guardiola

'Quyền lực đen' ở Bayern đòi sa thải Guardiola
TPO - Một nhóm cầu thủ có vai vế ở Bayern đã ngầm liên kết để yêu cầu ban lãnh đạo sớm chấm dứt hợp đồng với HLV Pep Guardiola. Họ không muốn "Hùm xám" chơi thứ bóng đá mà Pep mang tới.

Bán kết Champions League, Bayern Munich đụng Real Madrid. Khi còn dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola thường xuyên có chiến thắng trong những cuộc đối đầu với đại diện thành Madrid. Vậy nên rất nhiều người tin rằng ông sẽ thêm một lần làm được điều đó với “Hùm xám” xứ Bavaria. Nhưng rất tiếc nó đã không xảy ra. Thậm chí kết thúc 2 lượt trận, Bayern Munich của Pep còn thảm bại với tổng tỷ số 0-5.

Ngay sau thất bại, rất nhiều nhân vật có tiếng nói tại Bayern Munich, điển hình như Chủ tịch Franz Beckenbauer đã lên tiếng chỉ trích Barcelona. “Hoàng đế” cho rằng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang cố biến Bayern Munich thành “Barcelona thứ hai” và những chiến thuật ông áp dụng cho đội bóng hoàn toàn sai lầm. Nó đánh mất đi bản sắc vốn có của đại diện bóng đá xứ Bavaria.

Không chỉ có Ban lãnh đạo mà giờ đây, các học trò cũng bắt đầu mất niềm tin vào Guardiola. Nguồn tin từ tờ Bild cho biết, một nhóm học trò, chủ yếu là những người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và có nhiều năm gắn bó với “Hùm xám”, đã liên kết để yêu cầu lãnh đạo đội sớm chấm dứt hợp đồng với ông thầy người Tây Ban Nha. Họ không còn muốn chơi thứ bóng đá do Pep mang tới.

Trong trường hợp lãnh đạo Bayern Munich không chấp thuận yêu cầu của nhóm cầu thủ "quyền lực đen" này, một vài ngôi sao như Javi Martinez, Thomas Muller, Toni Kroos, Mario Gotze hay thậm chí cả Bastian Schweinsteiger sẽ tìm đường ra đi.

Trả lời phỏng vấn trên tời Zaitung, đội trưởng Phillip Lahm thừa nhận, rất nhiều người không vui với những gì đang diễn ra tại đội bóng.

“Từ 2008 tới 2012, Barcelona là thước đo thành công cho mọi đội bóng trên thế giới. Nhưng chúng tôi không phải là họ. Chúng tôi chơi bóng theo bản sắc riêng của mình. Đúng là ông ấy đã mang đến cho chúng tôi nhiều nét mới mẻ, cho chúng tôi thấy rằng mọi đội bóng đều có thể chơi tiki-taka, nhưng công bằng mà nói, chúng tôi vẫn muốn là chính mình”, Lahm cho biết.

Dưới thời của Pep, Lahm đã trở lên đa năng hơn. Anh thường xuyên bó vào trong và đá như một tiền vệ phòng ngự. Cựu chiến lược gia Barcelona từng khen ngợi thủ quân người Đức là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng làm việc. Nhưng ít người biết rằng, thực tế Lahm chỉ muốn chơi ở vị trí hậu vệ phải sở trường, chứ không phải bị đẩy mãi vào trung tâm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.