Quyết chiến tại Mỹ Đình

Việc Công Phượng (trái) xuất hiện trong cuộc họp báo trước trận làm dấy lên đồn đoán anh có thể được HLV Hữu Thắng đưa vào đội hình xuất phát. Ảnh: VSI
Việc Công Phượng (trái) xuất hiện trong cuộc họp báo trước trận làm dấy lên đồn đoán anh có thể được HLV Hữu Thắng đưa vào đội hình xuất phát. Ảnh: VSI
TP - 19h hôm nay (7/12), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016. Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp vào chung kết.

Áp lực lên HLV Nguyễn Hữu Thắng và đội tuyển Việt Nam đang rất lớn, sau thất bại 1-2 ở trận lượt đi tại sân Pakansari của Indonesia. Đây là trận đấu nhiều ý kiến đánh giá, đội tuyển Việt Nam chưa thực sự hợp lý trong đấu pháp cũng như nhân sự, mắc nhiều sai lầm, đặc biệt ở hàng thủ.

Trong cuộc họp báo chung của hai đội diễn ra sáng qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở thành tâm điểm khi liên tục bị báo chí Việt Nam và Indonesia “truy kích”. Ông Thắng thừa nhận đội đang chịu sức ép, do tính chất trận đấu quan trọng với Indonesia.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, Indonesia đặc biệt mạnh ở hai cánh. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu tiền đạo Boaz Salossa rất nguy hiểm. Đội tuyển Việt Nam vì vậy ở trận đấu tối nay sẽ phải có đấu pháp hiệu quả để ngăn chặn.

Hôm qua, lần đầu tiên ở AFF Cup 2016, tiền đạo Công Phượng xuất hiện cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng ở phòng họp báo. Việc này làm dấy lên những dự đoán Công Phượng có thể được đá chính ở trận đấu tối nay. HLV Nguyễn Hữu Thắng mặc dù vậy từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến Công Phượng.

“Sức ép của HLV với cầu thủ rất khác nhau. Nhưng tôi nghĩ với nghề của mình thì phải làm quen với chuyện đó. Tôi đang tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ, để học trò thi đấu với phong độ tốt nhất”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng

Ở trận đấu trên sân Pakansari, Công Phượng chỉ được tung vào sân thay Văn Quyết từ phút 88. Rất nhiều ý kiến đã chỉ trích việc này, khi cho rằng HLV Hữu Thắng sử dụng và điều chỉnh nhân sự không thích hợp. Cựu trung vệ xứ Nghệ hôm qua tuyên bố, chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề chuyên môn của đội, không chịu sức ép từ bất kỳ ai. “Tôi khẳng định mình có toàn quyền lựa chọn nhân sự và quyết định các vấn đề chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. 


Bất kỳ ai cũng không tác động được tôi, kể cả Tổng cục TDTT hay VFF cũng vậy. Ở trận lượt đi, phải chơi dưới sức ép hơn 30.000 khán giả Indonesia thì tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện”-HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.   

Bên phía Indonesia, HLV A.Riedl cho rằng đội bóng của ông “chỉ có một chút lợi thế” nhờ trận thắng may mắn 2-1 ở Pakansari. HLV A.Riedl dự đoán, trận đấu hôm nay với Việt Nam sẽ rất khó khăn. Ông Riedl nói: “Ở trận lượt đi, chúng tôi đã thi đấu với nhiều nỗ lực, và giành chiến thắng may mắn. Tôi hy vọng đội duy trì được điều đó ở trận đấu lượt về này”.

Hàng phòng ngự không được phép mắc sai lầm

Qua 3 lần gặp nhau gần đây, gồm 2 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016, Indonesia đã phá lưới đội tuyển Việt Nam tổng cộng 6 lần, chia đều cho cả 3 trận. Các cầu thủ Indonesia được đánh giá là có thể lực, tốc độ tốt. Đây là lý do giới chuyên môn nhận định, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi tập trung tối đa, và không được phép mắc sai lầm.

Ở trận đấu tối nay, trung vệ Đình Luật sẽ trở lại, giúp HLV Hữu Thắng có thêm lựa chọn cho hàng thủ. Tuy nhiên tiền vệ Hoàng Thịnh nhiều khả năng chưa thể thi đấu vì chấn thương. Trên sân Pakansari, HLV Hữu Thắng đã sử dụng Lê Văn Thắng thay thế cho vị trí của Hoàng Thịnh, và anh chỉ chơi ở mức tròn vai do có xu hướng tham gia tấn công nhiều hơn là hỗ trợ phòng ngự.

Với việc chỉ cần thắng 1-0 sẽ giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách, tuyển Việt Nam theo phân tích, có thể chơi chậm rãi để chờ cơ hội ghi bàn. Indonesia sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng mức độ liên kết giữa các tuyến không thực sự cao. 

Hàng tiền vệ kỹ thuật tốt của Việt Nam nếu chơi thanh thoát, hoàn toàn đủ khả năng để xuyên phá, bẻ gãy các kết nối của đối phương. Tuy nhiên trước khi làm được điều đó, đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo không để thủng lưới, bởi khi ấy nhiệm vụ ghi bàn sẽ càng trở nên khó khăn.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.