Quyết giữ vàng

Quyết giữ vàng
TP - Đội nữ việt dã Thái Bình (Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Hương do HLV Đinh Bá Phượng dẫn dắt) từng 5 lần giành huy chương vàng đồng đội nữ Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong, không giấu giếm quyết tâm bảo vệ ngôi đầu thành công.
Quyết giữ vàng ảnh 1
Ngôi đầu đồng đội nữ Việt dã tiếp tục là cuộc đua tranh của đội Thái Bình và TPHCM. Ảnh: Hồng Vĩnh

Giữa năm lần lấy vàng ấy, đội nữ Thái Bình có một huy chương bạc ở mùa giải 2004.

Theo nhiều chuyên gia điền kinh, trong thời điểm hiện tại, khó có đối thủ nào có thể xô đổ đội việt dã Thái Bình đang độ chín rộ khỏi vị trí quán quân.

Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong năm 2007, Phạm Thị Hiền về thứ nhì, Nguyễn Thị Hiên về thứ ba, Nguyễn Thị Hương xếp thứ mười.

Giải năm 2008, Phạm Thị Hiền và Nguyễn Thị Hiên vẫn giữ vững vị trí của mình còn Nguyễn Thị Hương vượt lên  hạng năm. Chính sự đồng đều của đội nữ việt dã đất lúa khiến họ liên tục giành huy chương vàng đồng đội. Đội TPHCM tuy có nữ hoàng Trương Thanh Hằng làm thủ lĩnh nhưng cố đến mấy cũng chỉ về nhì.

HLV Đinh Bá Phượng cho biết, nhiệm vụ số một của đội Thái Bình tại Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong 2009 là bảo vệ ngôi đầu đồng đội nữ nên toàn đội tập huấn từ rất sớm.

“Năm nay, do điều lệ thi đấu thay đổi, có thêm nội dung bán marathon 21km nên chúng tôi phải bố trí, sắp xếp lại lực lượng thi đấu. VĐV Nguyễn Thị Hiên sẽ tham gia cự ly 21 km. Thay vào vị trí của Hiên là VĐV trẻ Lê Thị Thơm” – HLV Đinh Bá Phượng nói.

Theo nhận định của HLV Phượng, Lê Thị Thơm từng vô địch nội dung nữ trẻ (ba km) tại Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong 2008 nên nhiều khả năng sự thay thế này không ảnh hưởng nhiều đến tổng điểm của đội. Lê Thị Thơm cũng từng giành ngôi vô địch cự ly 3.000m tại giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Hiên từng tham gia giải marathon lớn nhất hành tinh 2009 và về đích thứ năm, giúp đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ ba khu vực Nam Á. Hiện Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiên đang tập huấn cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 25.

Lãnh đạo ngành VH-TT&DL Thái Bình dành cho đội việt dã của tỉnh sự quan tâm đặc biệt, với mức bồi dưỡng 60.000 đồng/ngày, mức khoán thuê khách sạn là 80.000 đồng/ngày. Nhìn chung, chế độ sinh hoạt của đội việt dã Thái Bình cao hơn rất nhiều so với chế độ của các đội ở các địa phương khác, trung bình chỉ có 40.000 đồng/ngày.

Bộ tứ vàng của đội việt dã quê lúa đang ở tuổi sung sức nhất, từ 19 đến 23. HLV Đinh Bá Phượng, tác giả của năm HCV và một HCB Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong cùng nhiều huy chương giải vô địch quốc gia rất tự hào về các học trò của mình.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Phượng không giấu giếm hy vọng đội Thái Bình không chỉ bảo vệ thành công tấm HCV đồng đội nữ mà còn có HCV cự ly 21km của Nguyễn Thị Hiên.

Là một chân chạy của điền kinh Thái Bình, Đinh Bá Phượng tốt nghiệp ĐH TDTT sau khi từ giã đường chạy. Bắt tay vào nghiệp huấn luyện viên ngay sau khi tốt nghiệp (2003), Phượng thành công ngay với việc đưa ba cô gái Hiền, Hiên, Hương thành ba cô gái vàng trên đường chạy.

Với sự bổ sung của vận động viên trẻ Lê Thị Thơm, đội nữ Việt dã Thái Bình tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu đồng đội nữ tại Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong 2009.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.