Ra mắt CLB TP.HCM, HLV Miura nói về ngôi vô địch

Ra mắt CLB TP.HCM, HLV Miura nói về ngôi vô địch
TPO - Sáng 5/1, CLB TPHCM đã ra mắt tân HLV Toshiya Miura, HLV thể lực Martin Forkel, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh và các tân binh.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura nhận lời dẫn dắt CLB bóng đá TPHCM từ mùa giải V-League 2018 với hợp đồng 2 năm.

Mức lương của nhà cầm quân người Nhật Bản không được tiết lộ nhưng sẽ "tương xứng với tiếng tăm và công việc của HLV Miura ở CLB TP.HCM" như lời quyền Chủ tịch CLB Công Vinh.

HLV Miura không còn xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam. Ông từng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2016, giúp bóng đá Việt Nam giành Huy chương đồng AFF Cup 2014, Huy chương đồng SEA Games 2015.

Không chỉ ông Miura, cả hai HLV phó là Martin Forkel và Võ Văn Hạnh cũng đều có thời gian làm việc tại ĐTQG Việt Nam.

Ra mắt CLB TP.HCM, HLV Miura nói về ngôi vô địch ảnh 1

Các cầu thủ mới của CLB TPHCM gồm Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Thanh Diệp, Nguyễn Hải Anh, Vũ Ngọc Thịnh và đặc biệt là Gonzalo của Hà Nội FC.

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Miura cho biết: “Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam lần này. Hy vọng trong tương lai, các bên sẽ có những sự hợp tác tốt đẹp. CLB TPHCM sẽ có nhiều thành quả và có được ngôi vô địch V-League 2018".

Công Vinh còn tiết lộ sẽ chiêu mộ 2 cầu thủ Brazil xuất sắc cho CLB TPHCM mùa giải 2018. Theo đó, ngày 6/1 tới, những cầu thủ này sẽ gia nhập CLB TPHCM không qua thử việc. Công Vinh cho biết: “Một người là tiền đạo Brazil đã từng thi đấu ở giải Serie A Brazil, mùa trước anh ta đá cho 2 CLB Nhật Bản là Nagoya Grampus và Roasso Kumamoto. Người còn lại là tiền vệ trung tâm, tuyển thủ U20 Brazil, từng đá tại Nhật Bản, VĐQG Brazil và hạng nhất Bồ Đào Nha. Tiền đạo ngoại này sẽ đá cặp với Gonzalo mùa giải mới.”

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.