Ra mắt “Những cột mốc lịch sử 100 năm bóng đá VN”

Ra mắt “Những cột mốc lịch sử 100 năm bóng đá VN”
TP - Sách “Những cột mốc lịch sử 100 năm bóng đá VN” do nhà văn Nguyễn Quang Sáng chủ biên vừa ra mắt độc giả hôm qua (10-5).

Sách dày 446 trang, gồm các chủ đề Bóng đá VN từ khi du nhập đến năm 1954 (bóng đá miền Bắc - Trung - Nam và bóng đá nữ), Những cầu thủ xuất sắc của bóng đá VN, Thành tích của bóng đá VN...

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long hiện là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), thành viên nhóm biên tập cho biết: “Tuy giá thành cuốn sách lên đến 160.000 đồng nhưng HFF quyết định chỉ bán với giá 60.000 đồng với mong muốn 2.600 cuốn sách của lần xuất bản đầu tiên sẽ đến tay người hâm mộ và giới bóng đá trong cả nước”.

Ngoài ra, ban biên tập quyết định in thêm để tặng cho các danh thủ trong cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.