Rafael Nadal: Bại binh phục hận

Rafael Nadal: Bại binh phục hận
TP - Thất bại ngay vòng 2 Wimbledon mới đây trước cây vợt vô danh Rosol là nỗi thất vọng ghê gớm với Rafael Nadal, người vừa trải qua một năm thi đấu không thành công. Thế nhưng, đó sẽ là động lực để cây vợt đang đứng số 3 thế giới này làm lại tại Olympic 2012.

> Cây vợt hạng 100 hạ gục Nadal

Nadal được trao vinh dự cầm cờ đoàn TT Tây Ban Nha tại Olympic London 2012. Ảnh: Getty Images
Nadal được trao vinh dự cầm cờ đoàn TT Tây Ban Nha tại Olympic London 2012. Ảnh: Getty Images.

Bốn năm trước, Rafael Nadal xuất sắc giành được tấm HCV tại Olympic Bắc Kinh. Với thành tích này, cây vợt người Tây Ban Nha cùng với Andre Agassi là 2 VĐV hoàn thành được sự nghiệp Grand Slam vàng (đoạt trọn bộ Grand Slam trên bốn mặt sân và HCV Olympic).

Ngay cả những tên tuổi lớn của làng banh nỉ thế giới như Peter Sampras, Federer hay Djokovic cũng chưa có được vinh dự này.

Nadal bước vào giải với phong độ không cao. Anh vừa bị đánh bại tại Wimbledon trước cây vợt hạng 100 thế giới Rosol (sân đấu All England, nơi diễn ra Wimbledon cũng là nơi tổ chức môn quần vợt). Anh cũng vừa dính chấn thương đầu gối và đang phải đánh vật với thời gian để phục hồi.

“Tôi đang là việc rất chăm chỉ và hy vọng là vết đau ở đầu gối sẽ không còn quá nghiêm trọng. Tôi mong mình sẽ đủ 100% thể lực để thi đấu tại London”, Nadal cho biết.

Vô địch Olympic rõ ràng khó hơn tại các giải Grand Slam rất nhiều, bởi bốn năm mới tổ chức một lần. Rất ít cây vợt duy trì được phong độ để tham dự nhiều kì Olympic trong suốt sự nghiệp của mình. Bởi thế, cây vợt Tây Ban Nha cho rằng, mình đã thành công khi có được một tấm HCV Olympic trong sự nghiệp. Nhưng Nadal không muốn dừng lại.

Cây vợt từng được coi là ông vua trên mặt sân đất nện này vừa được Ủy ban Olympic Tây Ban Nha (COE) trao vinh dự là người cầm cờ đoàn thể thao Tây Ban Nha tại Olympic London 2012.

Đây có thể coi là trách nhiệm nặng nề với Nadal bởi Olympic 2012 lần này, đoàn VĐV Tây Ban Nha đặt rất nhiều hy vọng. Việc đoàn thể thao Tây Ban Nha thi đấu thành công hay không tại Olympic 2012 có ý nghĩa quan trọng đối với việc Thủ đô Madrid có được quyền đăng cai Olympic 2020 hay không.

Hiện tại, Madrid cùng với Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tokyo (Nhật Bản) là những ứng viên nặng ký nhất để đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Người ta kì vọng, Nadal sẽ bại binh phục hận để mang về vinh quang cho Tây Ban Nha như cách đây 4 năm và đi vào lịch sử như VĐV hiếm hoi bảo vệ thành công tấm HCV Olympic.

VĐV tennis đua nhau cầm cờ

Cây vợt số 2 thế giới Djokovic được chọn là người cầm cờ cho đoàn Serbia. Về phía các vận động viên nữ, búp bê Maria Sharapova (Nga) và á quân Wimbledon, Radwanska (Ba Lan) cũng có được những vinh dự to lớn này. Tay vợt Roger Federer lần thứ 3 liên tiếp được mời cầm cờ cho đoàn Thụy Sỹ, nhưng anh tuyên bố sẽ nhường cho một VĐV khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG