Raikkonen biến điều không thể thành có thể

Raikkonen biến điều không thể thành có thể
TP - “Người tuyết” Phần Lan và đội đua nước Ý Ferrari đã có một màn trình diễn không thể ngoạn mục hơn trên đường đua Interlagos, cán đích mùa giải F1 2007 ở cả hai vị trí dẫn đầu dành cho đội đua và tay đua xuất sắc nhất.

Trước Grand Prix cuối cùng của năm diễn tại Sao Paolo, Brazil, tay đua trẻ người Anh Lewis Hamilton vẫn rộng đường làm nên lịch sử khi hơn người đồng đội đồng thời là ĐKVĐ thế giới Alonso 4 điểm và “người tuyết” Kimi Raikkonen tới 7 điểm.

Chỉ cần cán đích ở vị trí thứ hai (được 8 điểm), cũng là vị trí xuất phát của anh tại Interlagos, Hamilton sẽ đăng quang bất chấp mọi kết quả.

Nhưng ở chặng đua quyết định, tay lái trẻ Hamilton lại thiếu những điều kiện cần thiết nhất để có thể đứng trên đỉnh cao vinh quang: Bản lĩnh, chiến thuật và sự phối hợp đồng đội.

Trong đó, yếu tố đồng đội có tính quyết định tới thất bại của Hamilton. Bởi nếu không có chuyện hai tay đua McLaren không chịu nhìn mặt nhau và tranh đấu với nhau cả trong lẫn ngoài đường đua, sẽ không có chuyện Alonso mặc cho Hamilton bị kẹt giữa hai tay lái Ferrari ở đầu chặng cũng như tranh thủ sự lép vế của tay đua trẻ để vượt mặt, qua đó đẩy Hamilton vào tình thế mạo hiểm với phương án được ăn cả, ngã về không và thất bại.

Trở lại với đường đua Interlagos, ngay sau hiệu lệnh xuất phát, tay đua nước chủ nhà Brazil của đội Ferrari, Felipe Masa, ở vị trí dẫn đầu khôn khéo đưa xe chặn đầu Hamilton giúp đồng đội Kimi Raikkonen vọt lên chiếm lĩnh vị trí thứ hai ngay sau khúc cua đầu tiên.

Chưa kịp hoàn hồn, Hamilton hứng chịu tiếp đợt tấn công tiếp theo của chính đồng đội Alonso và bị qua mặt ở khúc cua thứ hai.

Vớt vát tia hy vọng cuối cùng, sáng qua, đội đua McLaren đã chính thức gửi đơn khiếu nại về quyết định không xử phạt của BTC sau khi nhận được phản ánh từ một số nhân viên phục vụ đường đua rằng các đội đua Williams và BMW Saubers đã sử dụng nhiên liệu không đúng nhiệt độ quy định.

Hoang mang trước những đòn tấn công liên tiếp, Hamilton đã có quyết định thiếu thông minh khi mạo hiểm tăng tốc nhằm vượt lại Alonso dù đang chạy ở mép ngoài, dẫn đến bị trượt khỏi đường đua và tụt xuống vị trí thứ tám.

Không lâu sau, niềm hy vọng của nước Anh bị giáng thêm một đòn nặng khi hộp số bị trục trặc khiến chiếc xe như bò trên đường. Phải 40 giây sau, hộp số tự động mới hoạt động tốt để Hamilton tiếp tục vào vị trí thứ 14 phía cuối đường đua.

Dù đã nỗ lực hết sức với chiến thuật ba lần vào pit mạo hiểm, tay đua người Anh cũng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ bảy với hai điểm giành thêm.

Trong khi đó, ở trên đầu đoàn đua, hai tay đua Ferrari không cho tay đua McLaren, Alonso, một cơ hội bứt phá nào trong suốt 71 vòng đua kéo dài hơn 90 phút.

Không những thế, tay đua dẫn đầu Masa còn chấp nhận hy sinh niềm hạnh phúc hưởng vinh quang ngay trên sân nhà trước đám đông CĐV cuồng nhiệt để tạo điều kiện cho Raikkonen vượt lên trong lần vào pit thứ hai khi nhận thấy cơ hội đăng quang cá nhân đã đến rất gần với “Người tuyết”.

Kết thúc cuộc đua, hai tay lái McLaren cùng có tổng số 109 điểm sau 17 Grand Prix, đành nhìn “người tuyết” Raikkonen đăng quang ngôi vô địch cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp với vỏn vẹn một điểm nhiều hơn.

Tuy vậy, niềm vui chỉ thực sự đến với Raikkonen vài tiếng sau đó, khi BTC kết thúc cuộc điều tra đối với những chiếc xe của đội BMW và Williams, liên quan tới nghi vấn những chiếc xe này đã sử dụng nhiên liệu không đúng quy định về nhiệt độ.

Đã không có án phạt nào được đưa ra đối với Nico Rosberg (về thứ tư) và Robert Kubica (thứ năm), Nick Heidfeld (thứ sáu) và Lewis Hamilton cũng mất luôn hy vọng mong manh được đôn lên thứ tư - vị trí đủ điểm để qua mặt “Người tuyết” giành ngôi vô địch thế giới.

MỚI - NÓNG