Ramsey ghi bàn, “Thần chết” gọi tên 2 nghệ sĩ lừng danh

“Thần chết” Ramsey lại gieo giắc nỗi kinh hoàng.
“Thần chết” Ramsey lại gieo giắc nỗi kinh hoàng.
TPO - Hôm qua, làng điện ảnh Vương quốc Anh và thế giới ngậm ngùi tiễn biệt diễn viên lừng danh Alan Rickman. Thế nhưng ít người biết rằng, trước đó 1 ngày, Aaron Ramsey lại ghi bàn. Mà mỗi khi tiền vệ của Arsenal phá lưới đối phương, “tử thần” lại ngay lập tức gọi tên một nhân vật nổi tiếng nào đó.

Hôm 10/1, danh ca người Anh David Bowie đã qua đời ở tuổi 69. 

Bốn ngày sau, tức ngày 14/1, xứ sở sương mù lại ngậm ngùi tiễn biệt thêm một nhân vật nổi tiếng của làng giải trí, đó là diễn viên lừng danh Alan Rickman, người được thế giới điện ảnh biết đến qua vai diễn thầy Severus Snape trong series phim ăn khách “Harry Potter”. Trước đó, diễn viên gạo cội này đã phải chống chọi với một căn bệnh ung thư quái ác.

Người hâm mộ ngậm ngùi tiếc nuối, đồng thời nguyền rủa thần chết đã cướp đi của nhân loại hai nhân vật tài năng, thế nhưng ít người biết rằng, cái chết của họ dường như đã có điềm báo trước. 

Cụ thể, 1 ngày trước khi David Bowie và Alan Rickman qua đời, tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal lại ghi bàn. Trận đấu với Sunderland, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, còn trận đấu với Liverpool cách đây 2 ngày, ngôi sao người xứ Wales là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1.

Mà ai cũng biết, lâu nay Ramsey vốn nổi tiếng với biệt danh “thần chết” bởi cứ mỗi khi anh ghi bàn, 1 nhân vật lớn trên thế giới lại từ giã cõi đời. Mọi người nhận ra điều này kể từ năm 2011. Còn nhớ, ngày 1/5/2011, Ramsey ghi bàn vào lưới M.U, sáng hôm sau trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt.

Tới ngày 2/10/2011, Ramsey phá lưới Tottenham ở sân White Hart Lane. 3 ngày sau đó, Steve Jobs, nhà sáng lập tập đoàn Apple từ biệt cõi trần. Ngày 19/10/2011, Ramsey ghi bàn vào lưới Marseille ở vòng bảng Champions League. 

Ngày hôm sau, cựu lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi bị bắn chết. Ngày 12/2/2012, Ramsey sút tung lưới Sunderland, sau đó nữ hoàng nhạc Pop Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 tại Beverly Hills (Mỹ). Ngày 4/8/2012, Ramsey ghi bàn tại Thế vận hội London, 1 ngày sau, ca sĩ huyền thoại Chavela Vargas qua đời.

Ngày 10/8/2013, Ramsey lập công trong trận giao hữu trước mùa giải giữa Arsenal và Man City. 3 ngày sau đó, Hoàng tử Hà Lan, John Fu Lisuo thiệt mạng trong 1 tai nạn trượt tuyết.

Ngày 01/12/2013, Ramsey lập cú đúp khi tái ngộ đội bóng cũ Cardiff City. Sau bàn thắng này, nam tài tử Hollywood - Paul Walker đã qua đời vì một tai nạn xe hơi thảm khốc. 

Ngày 12/08/2014, danh hài nổi tiếng Robin Williams đã trút hơi thở cuối cùng của đời mình chỉ sau 1 ngày Ramsey có bàn thắng vào lưới Man City…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.