Rạn nứt nội bộ, Công Vinh mất suất đá chính

Rạn nứt nội bộ, Công Vinh mất suất đá chính
TP - Tiền đạo CLB bóng đá Hà Nội nhiều khả năng sẽ không có tên trong đội hình xuất phát của ĐTVN ở trận đấu với Thái Lan tối nay.

> Tuyển VN sẽ thay nhiều vị trí?
> VFF có kiên nhẫn với HLV Phan Thanh Hùng?

Công Vinh đang bị nhận khá nhiều chỉ trích do thi đấu không tốt ở hai trận đấu với Myanmar và Philippines.

Ở cả hai trận đấu trên, Công Vinh đều được HLV Phan Thanh Hùng cho ra sân ngay từ đầu, nhưng chơi mờ nhạt và bị thay giữa chừng. Thay thế Công Vinh là tiền đạo Quang Hải (CLB Navibank Sài Gòn), vốn chơi thân với Công Vinh.

Qua hai trận đấu, Công Vinh không có tình huống nguy hiểm nào trước khung thành đối phương. Trả lời báo chí sau trận đấu với Myanmar (Công Vinh bị thay ra ở phút 70), tiền đạo này đã giận dỗi, “có nhận được bóng đâu mà đá”.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nội bộ ĐTVN ở Bangkok đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Cầu thủ bất mãn với cách bố trí đội hình của HLV Phan Thanh Hùng và BHL, và đã có những phát ngôn không chính thức với báo chí.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, người cùng với TTK Ngô Lê Bằng nhận nhiệm vụ theo sát ĐTVN từ đầu giải, đã buộc phải có những cuộc họp nhỏ với cầu thủ. Trong số những người được ông Trung “trao đổi riêng”, có cả Công Vinh.

Trả lời Tiền Phong chiều qua 29-11, ông Trung cũng xác nhận chuyện này. “Tôi có trao đổi một số vấn đề, cũng là để Công Vinh ổn định tâm lý thi đấu. Tuy nhiên Vinh có nói không hề nói với phóng viên chuyện gì. Cũng có thể là trong khi phỏng vấn Công Vinh, phóng viên đã hiểu không đúng ý hoặc tự suy luận ra”.

Ông Trung cũng tỏ ra không vui trước những thông tin bất lợi liên quan đến ĐTVN. “Cơ hội vào bán kết của VN hiện rất mong manh. Lúc này là thời điểm toàn đội phải siết chặt tinh thần đoàn kết, thi đấu một trận cống hiến vì người hâm mộ. Cho dù kết quả như thế nào chúng ta cũng không phải xấu hổ. Tôi cho rằng những thông tin không hay đưa ra bây giờ sẽ rất bất lợi cho ĐTVN”-ông Trung cho biết.

Nhiều khả năng, ở trận đấu tối nay với Thái Lan, Công Vinh sẽ không có tên trong đội hình chính của ĐTVN. Thay vào đó là Quang Hải, tiền đạo thực thụ duy nhất bên cạnh Công Vinh ở ĐTVN giải năm nay.

Một phương án khác được nhắc tới là Thành Lương sẽ được đẩy lên cao, như trận giao hữu với Malaysia trên sân Mỹ Đình.

TTK Ngô Lê Bằng cho biết, VFF sẽ có những tư vấn về chuyên môn cần thiết đối với HLV Phan Thanh Hùng. Ông Bằng không loại trừ việc ĐTVN có nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát khi gặp Philippines.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng cũng khẳng định, hàng tấn công và hậu vệ của ĐTVN sẽ phải có sự điều chỉnh.

“Đây là trận đấu ĐTVN cần phải thi đấu tốt để chuộc lỗi với người hâm mộ”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Trên thực tế, ngoài Công Vinh thì nhiều ngôi sao khác được kỳ vọng ở AFF Suzuki cup năm nay như các tiền vệ Trọng Hoàng, Thành Lương hay trung vệ Minh Đức đều thi đấu dưới sức.

Cả HLV Phan Thanh Hùng và Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đều thừa nhận, đây là chuyện “rất khó lý giải”.

ĐTVN sẽ thay đổi như thế nào?

Trong buổi tập chiều qua trên sân phụ của SVĐ Rajamangala, HLV Phan Thanh Hùng đã cho toàn đội chia đôi tập đá đối kháng.

Tiền đạo Công Vinh thi đấu bên đội hình phụ. Trong khi đấy ở đội hình chính, vị trí của Phan Thanh Hưng được thay thế bởi Sỹ Cường. Tiền vệ Phạm Thành Lương được đẩy cao chơi như một tiền đạo cắm. Văn Quyết cũng được cho vào sân ở vị trí tiền vệ phải sở trường. Đây là cách bố trí tương tự như khi VN đấu giao hữu với Malaysia tại Mỹ Đình.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, chấn thương của Âu Văn Hoàn đang tiến triển nhanh ngoài dự đoán. Hậu vệ này đã tập trở lại cùng các đồng đội và có thể được bố trí thi đấu bên cánh phải. Ở cánh trái, hậu vệ Hồng Tiến cũng được thi đấu bên phía đội hình chính thức ở buổi tập chiều qua.

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, ĐTVN sẽ chơi tấn công ngay từ đầu để giành điểm trong trận đấu với Thái Lan tối nay.

Nguyên Phong
từ Bangkok

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG