Ranieri cầm cương Juventus

Ranieri cầm cương Juventus
Theo tin được phát đi từ đại bản doanh của Juventus, BLĐ đội bóng này đã chính thức bổ nhiệm Claudio Ranieri vào chiếc ghế HLV sau sự ra đi của Didier Deschamps, theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.
Ranieri cầm cương Juventus ảnh 1
Ranieri - sự lựa chọn hợp lý của "Lão bà" Juve?

Đúng như dự đoán từ cuối tuần trước của báo chí Anh và Italia, cựu HLV Chelsea đã chính thức trở thành tân HLV của đội bóng giàu thành tích bậc nhất của đất nước hình chiếc ủng vào hôm qua, thứ 2 ngày 4/6.

Thông tin trên ngay lập tức đã được đăng tải đồng loạt trên khắp các mặt báo, đồng thời nó cũng đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của BLĐ Manchester City (Anh) cũng như cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - người đang tiến rất gần tới việc sở hữu "Man xanh" và không ngần ngại bày tỏ mong muốn giành được chữ ký của Ranieri.

Như vậy, chỉ đúng 8 ngày sau quyết định từ chức của Didier Deschamps, "lão bà" thành Turin đã tìm được "thuyền trưởng" mới và theo thông tin ban đầu, bản hợp đồng mà hai bên vừa đặt bút ký có thời hạn 3 năm.

Trong khi những người đứng đầu Juve tự hào nói về tân HLV của mình là "người đàn ông dày dạn kinh nghiệm và có tầm nhìn quốc tế, sự lựa chọn xứng tầm với đẳng cấp và truyền thống của đội bóng" thì Ranieri cũng tỏ ra rất hồ hởi.

Ông cho biết: "Tôi cảm nhận rất rõ thách thức thú vị đang chờ đợi phía trước. Không đâu khác, đó chính là việc đưa Juventus trở lại ngôi vị xứng đáng tại Italia và sau đó là đấu trường châu Âu. Với cá nhân tôi, đây chắc chắn là một cơ hội lớn".

Ranieri cầm cương Juventus ảnh 2
Vài nét về Claudio Ranieri

* Sinh tháng 10 năm 1951.

* Ông khởi đầu sự nghiệp thi đấu bóng đá của mình với tư cách là một hậu vệ của Roma rồi đến Catanzaro và Catania (trong khoảng thời gian 5 năm chơi bóng ở Serie A), trước khi trở thành HLV của đội bóng nghiệp dư Vigor Lamezia, hồi năm 1985.

* Tại Italia, sự nghiệp HLV của ông được khởi nguồn từ CLB Campania trước khi đưa CLB Cagliari từ giải hạng 3 lên Serie A trong khoảng thời gian từ 1989 đến 1991. Sau đó, ông chuyển đến Napoli, nhưng không mang lại thành công cho CLB này.

* Sau đó, Raineri được chỉ định làm HLV của Fiorentina và dẫn dắt CLB này đến với Serie A hồi năm 1994 và có một mùa giải tuyệt đỉnh với danh hiệu Cup Quốc gia và Siêu Cup Italia năm 1996.

* Năm 1999, HLV Ranieri chuyển đến Valencia và cũng đã kịp mang về cho CLB này danh hiệu vô địch Cup Nhà Vua Tây Ban Nha. Và cũng chính ông đã đặt nền tảng cho sự có mặt của CLB này ở trận chung kết Champions League hồi năm 2000.

* Ông rời Valencia, để đón nhận một công việc khó khăn và phức tạp hơn tại Atletico Madrid vào giữa năm 1999. Nhưng rồi những sự bất đồng trong vấn đề quản lý đã khiến ông lại “khăn áo” ra đi vào tháng 3 năm 2000.

* Tháng 9 năm 2000 ông chính thức trở thành HLV của Chelsea thay thế người đồng hương Gianluca Vialli ở CLB này. Ngay trong mùa giải đầu tiên, HLV Rainieri đã đưa CLB thành London đến với vị trí thứ 6 chung cuộc và một suất tham dự UEFA Cup ở mùa giải sau đó.

* Trong mùa giải thứ 3 của ông tại Chelsea, cho dù không thể phá vỡ “sự hoành hành” của hai CLB hàng đầu nhưng ông cũng đã mang về cho Chelsea một suất tham dự Champions League bằng chiến thắng ở ngày thi đấu cuối cùng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Liverpool.

* Kể từ khi tỷ phú người Nga Roman Abramovich tiếp quản CLB thành London tháng 7/2003, tương lai của vị HLV người Italia này trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Cho dù Chelsea đã về thứ 2 tại giải VĐQG Anh, một vị trí cao nhất của Chelsea trong 49 năm qua, và vào đến bán kết Champions League, nơi họ bị Monaco nện cho rã rời.

* Hậu quả là ông bị sa thải hồi tháng 5 năm 2004.

* HLV Claudio Ranieri trở lại Valencia nhưng không thành công với CLB Tây Ban Nha này trước khi ông chuyển về Italia dẫn dắt Parma và giúp CLB này trụ hạng thành công ở mùa bóng năm nay.

Theo Dân trí/24h.com.vn

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.