Ranieri mơ về cuộc trả thù Chelsea

Ranieri mơ về cuộc trả thù Chelsea
TPO - HLV Juventus, ông Claudio Ranieri đang trông chờ sẽ một lần vượt qua Chelsea khi đội bóng của ông đối đầu với các học trò cũ vào rạng sáng mai để giành một vé vào tứ kết Champions League.
Ranieri mơ về cuộc trả thù Chelsea ảnh 1
HLV Juventus, ông Claudio Ranieri

Juve cần vượt qua khoảng cách 1-0 mà Chelsea tạo ra sau trận lượt đi cách đây gần hai tuần trên sân Stamford Bridge. Bản thân HLV Ranieri không còn cách nào khác là phải chứng tỏ rằng việc Chelsea sa thải ông 5 năm trước là sai lầm.

Ranieri đã có bốn năm thành công cùng đội bóng thành tây London từ 2000 đến 2004 trước khi bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải dù đã đưa đội bóng đến thành tích cao nhất trong 49 năm trước đó, vị trí á quân.

Sau Ranieri, người kế thừa đội hình mà ông dày công xây đắp là Jose Mourinho đã mang về hai danh hiệu vô địch liên tiếp, vì thế không thể phủ nhận công lao mà Ranieri đã làm được cho Chelsea. Nhiều người cho rằng, Ranieri tại Stamford Bridge là một "Thợ hàn" đẳng cấp. 

Cuối tuần qua, dù đã để nhiều trụ cột nghỉ ngơi nhưng Juve vẫn giành được chiến thắng 1-0 trước Torino trong trận derby thành Turin, và HLV Claudio Ranieri có thể có thêm thay đổi trong trận đấu rạng sáng mai. "Điều quan trọng là xoay vòng cầu thủ cho các mặt trận và dĩ nhiên đêm nay sẽ có đội hình hoàn toàn khác", ông nói trước trận đấu. 

"Một trận đấu lớn cho cả chúng tôi và Chelsea. Họ đang có lợi thế nhưng phía trước là người hâm mộ, chúng tôi đang chờ đợi những điều đặc biệt. Chúng tôi tôn trọng Chelsea nhưng sẽ cố gắng cho đến cuối trận".

Mặc dù Juventus có thành tích tại châu Âu lớn hơn Chelsea, nhưng điều đó đang thay đổi và đội bóng Italia đang bị xem là chiếu dưới.

Chelsea chỉ mới có hai danh hiệu châu Âu nhưng đó cũng là những chiếc cúp C2 cũ kỹ và kém danh tiếng, trong khi mùa trước mới là lần đầu tiên họ lọt vào chung kết Champions League, để thua MU trên chấm phạt đền.

Ngược lại, Juventus từng 7 lần có mặt trong trận chung kết Champions League trong đó hai lần đăng quang. Tất nhiên trong phòng truyền thống của họ còn có ba chiếc UEFA Cup và một cúp C2. Juve là một trong bốn đội bóng có được cả ba danh hiệu cao quý nhất châu Âu.

Tuy nhiên, Juve bây giờ đã khác trước rất nhiều. Bà đầm già đang trong giai đoạn tái thiết kể từ vụ scandal dàn xếp tỷ số năm 2006 và bị đánh xuống hạng Serie B.

Juve đã mất nhiều cầu thủ lớn, nhưng đang trở lại đầy ấn tượng, kết thúc thứ ba Serie A mùa trước và hiện đang đứng thứ hai mùa này, vì thế không có lý do gì mà Juve lại không thể vượt qua được Chelsea.

Đối đầu với Ranieri là Guus Hiddink, một chiến lược gia lão làng trong làng bóng đá thế giới và ông hiện vẫn đang bất bại kể từ khi lên nắm quyền Chelsea thay Scolari. 

Theo tin mới nhất, đội hình đang ổn định của Hiddink còn đón chào sự trở lại của tiền vệ Michael Essien. Essien đã thi đấu 35 phút trong trận thắng Coventry tại FA Cup cuối tuần qua.

Ngược lại, ở khu giữa sân, ông Ranieri sẽ không có tiền vệ Momo Sissoko, người bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương bàn chân tái phát. 

MỚI - NÓNG