Ranieri vượt Mourinho, lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh

Ranieri vượt Mourinho, lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh
Với chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử cùng Leicester, HLV Claudio Ranieri đã phá kỷ lục mà HLV Jose Mourinho từng sở hữu ở giải đấu này.

Sau trận hòa 2-2 giữa Tottenham và Chelsea ở vòng 36, Leicester đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm. Đây là một câu chuyện cổ tích có thực giữa thời bóng đá sống dựa vào kim tiền và người đạo diễn chính cho câu chuyện đó là HLV Claudio Ranieri.

Với chức vô địch này, HLV Ranieri đã lập nên kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh. Ông chỉ mất 294 ngày kể từ khi được bổ nhiệm đến khi bước lên ngôi vương giải đấu này. Ông thầy người Italia dẫn dắt Leicester từ ngày 13/7/2015 và chạm tay vào chức vô địch ngày 2/5/2016.

Kỷ lục trước đó thuộc về Jose Mourinho ở năm đầu tiên dẫn dắt Chelsea. Mourinho được chủ tịch Roman Abramovich bổ nhiệm vào ngày 2/6/2004 và đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh vào 30/4/2005. Tính tổng cộng, Mourinho mất tổng cộng 332 ngày để đưa Chelsea lên ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Đứng thứ 3 trong danh sách này là một cựu HLV nữa của Chelsea, Carlo Ancelotti. Ông mất 342 ngày kể từ lúc bổ nhiệm (ngày 1/6/2009) để lên ngôi vô địch (ngày 9/5/2010).

Xếp tiếp theo là Arsene Wenger. Ông dẫn dắt Arsenal ngày 1/10/1996 và đến 3/5/1998, Wenger có danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên. Lần gần nhất ông thầy người Pháp vô địch giải đấu này cùng Arsenal từ năm 2004, tức là đã trôi qua 4.392 ngày.


5 HLV mất ít thời gian nhất để vô địch Ngoại hạng Anh

1. Claudio Ranieri (Leicester 2015-16, 294 ngày)

2. Jose Mourinho (Chelsea 2004-05, 332 ngày)

3. Carlo Ancelotti (Chelsea 2009-10, 342 ngày)

4. Arsene Wenger (Arsenal 1996-98, 579 ngày)

5. Mourinho (Chelsea 2013-2015, 699 ngày)

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG