Raul làm bạn với băng ghế dự bị Real

Raul làm bạn với băng ghế dự bị Real
TP - Hôm thứ ba, 2/2, đội trưởng Real Madrid Raul Gonzalez cho biết anh chấp nhận vai trò mới của mình, đó là ngồi dự bị.
Raul làm bạn với băng ghế dự bị Real ảnh 1
Raul Gonzalez, trái, trong cuộc họp báo gây quỹ cứu trợ nạn nhân động đất Haiti tại sân Bernabeu, ngày 22/1/2010, Madrid, Tây Ban Nha 

"Đó không phải vị trí lý tưởng đối với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng 15 năm qua tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công, trong ba tháng gần đây tôi thường có tên trong danh sách dự bị. sớm hay muộn thì tôi cũng phải chấp nhận thực tế này", Hoàng tử Raul nói trong một cuộc họp báo.

Tiền đạo 32 tuổi này là một tượng đài tại sân Bernabeu, anh chiếm vai trò quan trọng trên hàng công kể từ khi chơi trận đầu tiên cho Real khi mới 17 tuổi. Raul cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League với 66 bàn.

Trong những tháng gần đây HLV Manuel Pellegrini thường để anh ngồi dự bị, bởi ông có khá nhiều lựa chọn với tiền đạo Pháp, Karim Benzema và tiền đạo Argentina Gonzalo Higuain. Mùa này, Raul mới ghi được năm bàn sau 26 lần ra sân.

Raul cho biết thêm anh hi vọng ở lại Real "tại thời điểm này" để "có thời gian đàm phán" về "điều có thể xảy ra" trong tương lai.

Tiền đạo này từng khoác áo đội tuyển TÂy Ban Nha hơn 100 lần, nhưng anh chưa chơi trận nào cho đội tuyển quốc gia từ tháng chín năm 2006, sau khi HLV Luis Aragones, bất chấp áp lực từ người hâm mộ xứ sở bò tót, nhất quyết không gọi Raul lên tuyển.

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG