Real đưa ra đề nghị khó cưỡng cho Benzema

Real Madrid nhân đôi lương cho Benzema.
Real Madrid nhân đôi lương cho Benzema.
TPO - Không có chuyện Real bán Benzema trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong một động thái mới nhất, đội bóng Hoàng gia đã đề nghị tiền đạo người Pháp gia hạn hợp đồng tới 2018.

Suốt mấy tháng trở lại đây, báo chí Tây Ban Nha, Anh và Pháp liên tục đồn đoán về tương lai của Karim Benzema. Đa số đều tin rằng Chủ tịch Florentino Perez của Real sẽ bán tiền đạo người Pháp để dọn chỗ đón Radamel Falcao, người từng bất ngờ có mặt ở thành phố Madrid trong thời gian World Cup 2014 diễn ra. Tuy nhiên, tất cả đều là những tin đồn vô căn cứ.

Perez là một người lọc lõi trong thế giới bóng đá. Ông không điên đến độ bán một tiền đạo đã chơi tới 52 trận mùa trước, ghi 24 bàn và có 17 đường kiến tạo.

Trong một động thái mới nhất, Perez đã khiến một loạt đại gia châu Âu như Arsenal, Chelsea, Tottenham, PSG, Monaco hay Juventus phải buồn lòng khi đề nghị Benzema gia hạn. Không chỉ muốn tiền đạo 26 tuổi này đặt bút tái ký tới 2018 thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào 2016, mà ông còn tăng lương gấp đôi cho ngôi sao người Pháp, từ 4,5 triệu euro/mùa lên thành 9 triệu euro/mùa.

Theo dự kiến thì ngay sau khi kết thúc chuyến du đấu ở Mỹ, hai bên sẽ ngồi lại để chính thức thảo luận. Benzema chưa từng có ý định rời Real Madrid và trước lời đề nghị của ông chủ “Nhà trắng”, gần như chắc chắn anh sẽ gật đầu. Một khi mọi thứ xong xuôi, Benzema sẽ vươn lên xếp hạng 3 trong danh sách những ngôi sao hưởng lương cao nhất Bernabeu, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

Ngoài Benzema, Perez cũng tính tới chuyện gia hạn và nâng lương cho Sergio Ramos, Luka Modric và cả Cristiano Ronaldo. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhà tài phiệt người Tây Ban Nha đã đồng ý trả CR7 mức lương 17 triệu euro/mùa. Nhưng cách đây ít tháng, Barcelona đồng ý tăng lương cho Messi lên mức 20 triệu euro. Điều này khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha không hài lòng vì anh luôn muốn mình phải là số 1.

MỚI - NÓNG