Real gây sốc với kế hoạch kích nổ 'bom tấn’ Mohamed Salah

Real đang rất muốn có sự phục vụ của Salah.
Real đang rất muốn có sự phục vụ của Salah.
TPO - Tờ The Sun đưa tin, tiền đạo Mohamed Salah đang là mục tiêu số 1 mà HLV Zinedine Zidane nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Sau khi gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2017, Salah đã nhanh chóng chứng minh được đẳng cấp của mình. Cụ thể, ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho “The Kops”, anh đã ghi được 44 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng lọt vào trận chung kết Champions League. Tới ngày 22/4/2018, ngôi sao người Ai Cập còn vinh dự nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của PFA.

Ở mùa giải này, dù chỉ ghi được 25 bàn thắng, nhưng Salah vẫn là một trong những nhân tố chính giúp Liverpool tiến tới trận chung kết Champions League và suýt giành chức vô địch Premier League.

Chính điều này giúp Salah trở thành mục tiêu được các “đại gia” trong làng túc cầu thế giới săn đón. Trong đó, PSG và Real là 2 đội bóng tỏ ra nhiệt tình nhất.

Thậm chí, tờ The Sun còn cho rằng, Salah hiện đang là mục tiêu số 1 mà HLV Zidane nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đồng thời, tờ báo này cũng khẳng định,để thuyết phục Liverpool nhả người thì “Los Blancos” phải chi ra số tiền ít nhất là 198 triệu bảng.

Nếu Real thực sự chiêu mộ được Salah với mức giá kể trên thì họ sẽ tiêu tốn một khoản tiền cực lớn trong phiên chợ hè năm nay. Trước đó, giới truyền thông Tây Ban Nha cũng khẳng định rằng, đội bóng hoàng gia đã chi ra 54,2 triệu bảng mua Luka Jovic.

Đó là chưa kể, kế hoạch chiêu mộ Eden Hazard chắc chắn khiến Real phải tiêu tốn khoản tiền lớn.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.