Real- Juventus, lịch sử gọi tên ai?

Cuộc đối đầu Ronaldo-Buffon rất được chờ đợi ở trận chung kết rạng sáng mai. Ảnh: GETTY IMAGES
Cuộc đối đầu Ronaldo-Buffon rất được chờ đợi ở trận chung kết rạng sáng mai. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Chỉ cần thêm một chiến thắng, đội bóng Hoàng gia sẽ đi vào lịch sử là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương, trong khi “Bà đầm già” sẽ xoá bỏ dớp “vua về nhì” khi thua tới 6/8 trận cuối cùng ở giải đấu này.

Rạng sáng mai, tại SVĐ Thiên niên kỷ ở Cardiff, xứ Wales sẽ diễn ra chung kết Champions League 2016/2017 giữa Real Madrid và Juventus.

Real Madrid đang là đội bóng sở hữu hàng công “khủng” nhất tại đấu trường châu Âu mùa này với tổng số 32 bàn thắng, trong đó có đến 16 bàn ở các vòng knock-out. Siêu sao Cristiano Ronaldo đóng góp tới 10 bàn trong 12 trận. Ngoài Ronaldo, đội bóng Hoàng gia còn có rất nhiều cá nhân có thể toả sáng bất kỳ lúc nào như Isco, Karim Benzema, hay thậm chí là trung vệ Ramos.

Trong khi ấy, Juventus là một bậc thầy về phòng ngự phản công. Thủ thành Gianluigi Buffon, dù 39 tuổi, vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại khi mới chỉ thủng lưới 3 bàn ở Champions League mùa này. Xét trên toàn mặt trận, “Bianconeri” chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 38 lần trong cả mùa giải này trên tất cả đấu trường (Serie A, Champions League và cúp Quốc gia Italy).  Chưa kể, Buffon còn có sự hỗ trợ đắc lực từ hàng thủ dày dạn kinh nghiệm gồm Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini.

Hiện tại, cả Real và Juventus đều đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Đội bóng Hoàng gia đang hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên giành chức vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp. Ngoài ra, “Kền kền trắng” còn có thể lập kỉ lục ở đấu trường Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên 12 lần vô địch giải đấu này. Trong khi đó, Juventus được chờ đợi sẽ lần thứ 3 có danh hiệu cao quý nhất bóng đá châu Âu (hai lần trước vào năm 1985 và 1996). Bên cạnh đó, “Bà đầm già” cũng sẽ xoá bỏ dớp “Vua về nhì” khi thua tới 6/8 trận cuối cùng ở giải đấu này.

Nhằm động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ, BLĐ Real Madrid và Juventus đều treo thưởng “khủng” cho chức vô địch. Theo đó, nếu giành chiến thắng, các cầu thủ Real sẽ nhận được tổng số tiền thưởng vào khoảng 80 triệu euro, gấp đôi so với mùa giải năm ngoái. Nếu chia ra, mỗi người nhận khoảng 1,5 triệu euro. Trong khi đó, “Bà đầm già”, dù treo thưởng ở mức thấp hơn, chỉ 350.000 euro cho mỗi cầu thủ, kém hơn 4 lần so với mức thưởng của “Kền kền trắng”, nhưng tăng gấp 7 lần so với thời điểm họ gặp Barca ở chung kết Champions League cách đây hai năm.

Hiện tại, SVĐ Thiên niên kỷ sẵn sàng cho trận đấu cấp CLB được mong chờ nhất năm. Ngoài các lực lượng an ninh bảo vệ thông thường, chính quyền xứ Wales còn cho tăng cường thêm hơn 2.000 cảnh sát chống khủng bố tuần tra, bảo vệ các vị trí trọng yếu. Mái vòm của SVĐ có sức chứa 74.500 chỗ ngồi cũng sẽ được đóng kín, phòng trừ mọi khả năng tấn công khủng bố.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.