Real Madrid bổ nhiệm Benitez, M.U mở tiệc ăn mừng

De Gea sẽ phải cân nhắc lại chuyện gia nhập Real Madrid.
De Gea sẽ phải cân nhắc lại chuyện gia nhập Real Madrid.
TPO - Trong trường hợp Real Madrid bổ nhiệm Rafa Benitez làm HLV mới, M.U sẽ tạm thời không phải lo lắng về tương lai của David de Gea. Bởi theo tiết lộ, Benitez muốn chiêu mộ cậu học trò cũ Pepe Reina, chứ không phải thủ thành của Quỷ đỏ.
Suốt mấy tháng trở lại đây, Ban lãnh đạo M.U luôn sống trong tâm trạng bất an về tương lai của David de Gea. Thủ thành 24 tuổi người Tây Ban Nha chỉ còn hợp đồng 1 năm với “Quỷ đỏ”, nhưng anh lại phân vân giữa việc gia hạn hay trở lại Madrid để khoác áo đội bóng vĩ đại Real Madrid. Cách đây hơn 2 tuần, De Gea đã bay trở lại quê nhà để hỏi ý kiến các thành viên trong gia đình. Nhiều người tin rằng, ngày thủ thành này tới Bernabeu chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nhưng cục diện bất ngờ xoay chiều bởi biến động trên băng ghế huấn luyện của đội bóng Hoàng gia. Real sa thải HLV Carlo Ancelotti và mọi kế hoạch nhân sự tạm gác lại chờ HLV mới. Những ngày gần đây, giữa Real Madrid và HLV Rafa Benitez liên tục có những động thái chào mời lẫn nhau. Giới thạo tin cho rằng, ngày cựu HLV Liverpool ngồi vào “ghế nóng” Bernabeu không còn xa.
Nếu Benitez tiếp quản Real Madrid, M.U có lý do để vui mừng. Trong chia sẻ mới đây, chiến lược gia 55 tuổi này bóng gió rằng, nếu trở thành HLV của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, ông sẽ mang về đội bóng Raheem Sterling và Pepe Reina. Sterling là tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Anh hiện nay, còn Reina chính là trò cũ của Benitez hồi dẫn dắt Liverpool.
Reina hiện khoác áo Bayern Munich, nhưng đã xác nhận sẽ ra đi trong mùa hè năm nay. Anh sẽ rất vui mừng nếu tái hợp Benitez. Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng, ở Real Madrid, Iker Casillas vốn là một thế lực đáng kể nơi phòng thay đồ. Mới chân ướt chân ráo tới Bernabeu, Benitez sẽ chẳng dại gì động vào “tổ kiến lửa”, thay vào đó ông sẽ vẫn xem “Thánh Iker” là sự lựa chọn số 1, còn trao cho trò cưng Reina vai trò số 2.
Khó có chuyện Benitez thúc ép Chủ tịch Perez mua De Gea bằng mọi giá. Về phía mình, De Gea có lẽ cũng sẽ phải cân nhắc lại ý định rời M.U. Ở lại với Quỷ đỏ, anh sẽ nhận mức lương gấp 3, thậm chí gấp 4 lần hiện tại, trong khi nếu ra đi, tương lai thật mờ mịt.
MỚI - NÓNG