Real Madrid bội thu danh hiệu trong năm 2014

Real Madrid bội thu danh hiệu trong năm 2014
TP - Mới đây, Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đưa ra kết quả đánh giá các danh hiệu trong năm 2014, theo đó, các hạng mục quan trọng như đội bóng xuất sắc nhất, chân sút hiệu quả nhất, cầu thủ chơi sáng tạo nhất đều thuộc về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

2014 là một năm đại thành công đối với Real Madrid khi họ giành tới 4 danh hiệu lớn gồm Champions League, FIFA Club World Cup, Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu. Thành tích này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiếm lĩnh vị trí số một trên bảng xếp hạng các CLB được IFFHS thiết lập từ năm 1991. Ở hạng mục này, nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich đứng vị trí thứ 2. Đáng ngạc nhiên là vị trí thứ 3 thuộc về Atletico trong khi với một mùa giải trắng tay, Barca chỉ đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách này.

Trong khi đó, các danh hiệu dành cho cá nhân cũng đều thuộc về các cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng thành Madrid. Với thành tích ghi 31 bàn ở La Liga 2013/2014 và “nổ súng” 15 lần ở đấu trường châu Âu (13 bàn ở Champions League, 2 bàn ở Siêu cúp châu Âu), siêu sao Cristian Ronaldo đã giành danh hiệu chân sút số một thế giới ở cấp CLB. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, CR7 chia sẻ danh hiệu này cùng với tiền đạo đang thi đấu cho Barca là Luis Suarez khi cả hai cùng có 5 bàn thắng trong năm 2014.

Một ngôi sao khác của Real Madrid cũng được vinh danh ở mùa giải trước. Đó là Toni Kroos. Có thể khẳng định thành công của Real Madrid trong năm 2014 mang đậm dấu ấn của tiền vệ người Đức và không ngạc nhiên khi anh được IFFHS bình chọn là cầu thủ thi đấu sáng tạo nhất. Ở hạng mục này, hai cầu thủ xếp ngay sau tiền vệ người Đức lần lượt là Lionel Messi của Barc và đồng đội của anh ở sân Bernabeu - James Rodriguez.

Hiện tại, Real Madrid khởi đầu không tốt ở giải VĐQG Tây Ban Nha, bản thân Cristian Ronaldo cũng đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp (3 trận ở La Liga và 2 trận trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha). Hy vọng với những danh hiệu vừa được trao, CR7 cùng đồng đội sẽ lấy lại được sự tự tin cần thiết cho chặng đường tiếp theo của mùa giải.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).