Real Madrid đối mặt cơn ác mộng “virus FIFA”

Có tới 14 cầu thủ của Real Madrid phải làm nhiệm vụ quốc tế.
Có tới 14 cầu thủ của Real Madrid phải làm nhiệm vụ quốc tế.
TPO - Như thường lệ, La Liga và các giải VĐQG hàng đầu châu Âu sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế diễn ra vào đầu tháng 9 tới. HLV Zinedine Zidane có lý do để lo lắng khi tới 14 cậu học trò của ông bị triệu tập.

Đầu tháng 9 tới, loạt trận quốc tế, bao gồm các trận giao hữu ĐTQG rồi vòng loại World Cup 2018 sẽ diễn ra. Điều này đồng nghĩa, các giải VĐQG châu Âu sẽ phải tạm nghỉ để các cầu thủ trở về làm nhiệm vụ đội tuyển. Đây là giai đoạn khiến rất nhiều CLB, đặc biệt là những CLB tiếng tăm, thực sự lo lắng. 


Đơn giản, các ngôi sao của họ rất dễ bị chấn thương và rồi CLB phải lĩnh hậu quả. Ngay cả khi không chấn thương thì thể lực của hàng loạt tuyển thủ cũng giảm sút rất nhiều do phải di chuyển một quãng đường dài.

Real Madrid sẽ là một trong những đội bóng đối mặt với nỗi sợ mang tên “virus FIFA”. Lý do là vì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải nhả tới 14 ngôi sao cho các đội tuyển. Theo Marca, vào thứ 3 tới, sân tập Ciudad Real Madrid tại Valdebebas sẽ chỉ còn HLV Zinedine Zidane, các thành viên Ban huấn luyện và chừng 10 cầu thủ.

Riêng ĐT Tây Ban Nha đã lấy đi mất của Real Madrid 5 ngôi sao, gồm Sergio Ramos, Dani Carvajal, Alvaro Morata, Lucas Vazquez và Marco Asensio. Marcelo, Danilo và Casemiro cũng vừa được HLV Tite gọi vào ĐT Brazil. Cristiano Ronaldo và Fabio Coentrao không có tên trong thành phần ĐT Bồ Đào Nha vì chấn thương, nhưng Pepe thì phải trở về làm nhiệm vụ. Còn Luka Modric và Mateo Kovacic sẽ cùng ĐT Croatia tham dự trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Zagreb. Ngoài ra, còn có Gareth Bale (xứ Wales), Toni Kroos (Đức) và Raphael Varane (Pháp).

Trong số 10 cầu thủ ở lại, có tới 4 gương mặt dính chấn thương. Ngoài Ronaldo và Coentrao,  còn có Keylor Navas và Karim Benzema. Riêng đối với Benzema, ngay cả trường hợp không dính chấn thương thì anh cũng không được triệu tập vào ĐT Pháp. 

Trước đó, HLV Didier Deschamps đã gạch tên tiền đạo này khỏi danh sách tham dự EURO 2016 vì dính líu tới vụ scandal dùng clip sex tống tiền Mathieu Valbuena.

MỚI - NÓNG