Real Madrid - kẻ hủy diệt ở 10 phút cuối trận

Real Madrid - kẻ hủy diệt ở 10 phút cuối trận
TP - Dù có sự khởi đầu mùa giải không tốt, đoàn quân của thầy trò HLV Jose Mourinho lại được xem là vô đối nếu xét về khả năng ghi bàn ở 10 phút cuối trận, khó có đối thủ nào ở châu Âu địch lại.
Các cầu thủ Real Madrid thường ăn mừng bàn thắng vào cuối trận ở mùa giải. năm nay Ảnh: Getty Images
Các cầu thủ Real Madrid thường ăn mừng bàn thắng vào cuối trận ở mùa giải. năm nay Ảnh: Getty Images.

Trong trận đấu gần đây nhất, tài năng trẻ Alvaro Morata lập công ở phút 84 giúp Real Madrid giành chiến thắng trong cuộc thư hùng với Levante.

Nếu không có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 này, Kền kền trắng đã không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Khi đó, khoảng cách giữa họ với Barcelona sẽ được nâng lên thành 10 điểm và giấc mơ bảo vệ thành công ngai vàng La Liga của thầy trò HLV Jose Mourinho có thể sẽ sớm tan như bong bóng xà phòng.

Nếu nhìn lại các trận đấu của Real Madrid từ đầu mùa giải 2012/13 sẽ thấy đây không phải là lần đầu tiên các chân sút của HLV Jose Mourinho “nổ súng” trong quãng thời gian 10 phút cuối trận.

Ngày 24-8, Di Maria cũng lập công ở phút 85 trong trận lượt đi tranh Siêu Cup Tây Ban Nha với Barcelona, góp công lớn giúp Real Madrid giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Ở sân chơi Champions League, có tới 3 trong tổng số 4 trận đấu đã diễn ra Real Madrid có được bàn thắng quyết định ở trong khoảng thời gian 10 phút cuối trận.

Trong ngày xuất quân, Karim Benzema lập công phút 87, Cristiano Ronaldo ghi bàn phút 90 giúp Kền kền trắng ngược dòng thành công trong ngày tiếp đón Man City (3-2). Tiếp đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới người Bồ Đào Nha lại ghi bàn ở phút 81 trong trận thắng 4-1 trên sân của Ajax.

Gần đây nhất Mesut Ozil có pha đá phạt thành bàn tuyệt đẹp ở phút 90, giúp Real Madrid tránh khỏi một trận thua mất mặt ngay trên sân nhà khi tiếp đón Borussia Dortmund (2-2).

Tại sân chơi La Liga, Real Madrid chơi cực tốt ở 10 phút cuối trận. Trong quãng thời gian này họ chưa phải nhận một bàn thua nào, trong khi đó lại có được 5 bàn thắng (vào lưới 4 đối thủ là Zaragoza (2 bàn), Mallorca, Deportivo và Levante).

Những bàn thắng muộn đã cho thấy tinh thần chiến đấu tới giây phút cùng của các cầu thủ Real Madrid.

Theo tiết lộ của “người hùng” Alvaro Morata, chính nhờ ngày nào các HLV cũng thúc ép các học trò “chiến đấu cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới thôi” mà các cầu thủ Real Madrid có được tinh thần đáng khen ngợi trên.

“Những bàn thắng ở những phút cuối trận là thành quả của cả một quá trình rèn luyện. Dù ở đội trẻ hay đội một, các HLV của Real Madrid luôn yêu cầu các cầu thủ phải đá hết mình cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới được dừng lại”, Morata cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.