Real Madrid lại “ra chiêu” vụ De Gea

Cả Real Madrid và M.U đều tiếp tục triển khai những kế hoạch liên quan đến De Gea.
Cả Real Madrid và M.U đều tiếp tục triển khai những kế hoạch liên quan đến De Gea.
TPO - Không thể chiêu mộ thành công David de Gea ở mùa hè năm nay, nhưng như thế không đồng nghĩa Real Madrid đã bỏ cuộc. Họ một lần nữa đưa ra đề nghị với thủ thành người Tây Ban Nha nhằm đảm bảo khả năng có anh trong tháng 1 hoặc tháng 6 sang năm.
Thương vụ David de Gea rời M.U và gia nhập Real Madrid đã đổ bể vào phút chót. Lý do là vì những giấy tờ mua bán của thủ thành 24 tuổi này đã không được chuyển tới Ban tổ chức La Liga trước thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 ở Tây Ban Nha khép lại. Hiện tại, cả M.U lẫn Real Madrid đều đổ lỗi cho nhau, không bên nào chịu nhận mình sai.

Không thể có De Gea trong mùa hè năm nay, nhưng không vì thế mà Real Madrid bỏ cuộc. Chủ tịch Florentino Perez quyết định chuyển sang “phương án 2” trong vụ De Gea. 

Theo tiết lộ từ El Mundo, nhà tài phiệt ngành xây dựng đã có cuộc họp kín với “Siêu cò” Jorge Mendes, đồng thời hứa hẹn, nếu De Gea đảm bảo khả năng gia nhập sân Bernabeu trong tháng 1 hoặc hè 2016, anh sẽ nhận được khoản “lót tay” vào khoảng 12 triệu euro.

Trước những động thái của Perez, phía M.U không thể ngồi yên. Phó chủ tịch Ed Woodward đã bắt đầu xem xét tới khả năng mời De Gea gia hạn hợp đồng.

Cụ thể, nếu thủ thành 24 tuổi này đồng ý triển hạn tới 2020, anh sẽ nhận mức lương vào khoảng 250.000 euro/tuần, tức là khoảng 13 triệu euro/năm. Ngoài ra, nếu có thể cùng M.U đăng quang tại Premier League hoặc Champions League, De Gea còn nhận thêm những khoản thưởng hấp dẫn nữa.

Để cho thấy thịnh ý từ những người đứng đầu M.U, mới đây HLV Louis van Gaal cũng đã điền tên De Gea vào đội hình tham dự Champions League mùa giải năm nay. 

Thậm chí nguồn tin từ Daily Star cho hay, nhà cầm quân người Hà Lan còn sẵn sàng trao cho cho cậu học trò cứng đầu vị trí số 1 trong khung gỗ, nơi mà Sergio Romero đã gây thất vọng ở trận thua 1-2 trước Swansea City mới đây. Trong thâm tầm, Van Gaal vẫn luôn đánh giá rất cao De Gea.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.