Real Madrid lên kế hoạch trói chân Di Maria

Ancelotti muốn Di Maria ở lại Real Madrid lâu dài.
Ancelotti muốn Di Maria ở lại Real Madrid lâu dài.
TPO - Angel Di Maria đã chơi cực hay trong thời gian qua. Thế nên, thay vì điền tên cầu thủ này vào danh sách chuyển nhượng, HLV Carlo Ancelotti đã muốn Ban lãnh đạo nhanh chóng trói chân anh.

El Clasico cuối tuần qua, Angel Di Maria đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Không chỉ là cầu nối giữa tuyến tiền và hàng công, ngôi sao đến từ Nam Mỹ còn kiêm luôn vai trò phòng ngự vốn chỉ thích hợp với những tiền vệ trụ kiểu Xabi Alonso. Dù không thể giúp đội nhà có điểm trước Barcelona, nhưng Di Maria thật sự ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong mắt ông thầy Carlo Ancelotti.

Nhà cầm quân này lập tức tìm cách “trói chân” cầu thủ người Argentina. Hơn hết, Di Maria có tài và lại trẻ nữa, mới 26 tuổi, do đó chuyện các đội bóng để mắt tới anh là điều không lấy gì làm ngạc nhiên. Giới thạo tin thậm chí còn cho hay, Monaco và Chelsea đã đặt giá 30 triệu euro cho Di Maria.

Lúc này, Di Maria chưa lên tiếng về tương lai của mình vì anh muốn tập trung tốt nhất cho Real Madrid trên con đường chinh phục các danh hiệu. Tuy nhiên, sự cẩn trọng của HLV Ancelotti là không bằng thừa. Với sơ đồ 4-3-3 nhiều khả năng sẽ trở đội hình cố định của Real Madrid trong thời gian tới, ít nhất khi Ancelotti còn dẫn dắt CLB, thì một vị trí nơi tuyến giữa cho Di Maria là điều chắc chắn.

Theo tờ Marca, HLV Ancelotti bắt đầu hỏi han tới Di Maria nhiều hơn về mọi thứ và cả những chuyện bên lề của anh. Chưa hết, anh còn được đối xử như một ngôi sao trong đội. Vậy là ý định của ông thầy người Italia đã rõ. Bằng mọi giá, Real Madrid phải giữ chân “thiên thần” Di Maria. Có anh, sẽ giống như chắp cánh thêm cho sức mạnh của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha...

Hợp đồng của Di Maria với Real Madrid sẽ hết hạn vào mùa hè 2015. Mùa hè năm ngoái, Chủ tịch Perez từng có ý định tống khứ tiền vệ người Argentina này khỏi Bernabeu. Nhưng giờ đây, với việc HLV Ancelotti lên tiếng đảm bảo tương lai cho Di Maria, có lẽ ông chủ “Nhà trắng” sẽ phải nghĩ lại. Một bản hợp đồng mới chờ “thiên thần” đặt bút ký.

MỚI - NÓNG