Real Madrid 'nát như tương bần'

Real Madrid 'nát như tương bần'
Đang ở trong giai đoạn quyết định của mùa giải nhưng Real Madrid lại gặp vô số rắc rối trước tình trạng đấu đá giữa các công thần với Jose Mourinh cũng như tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Real Madrid 'nát như tương bần'

Đang ở trong giai đoạn quyết định của mùa giải nhưng Real Madrid lại gặp vô số rắc rối trước tình trạng đấu đá giữa các công thần với Jose Mourinh cũng như tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Một người đầy quyền uy như Florentino Perez cũng không giúp Real hết sóng gió
Một người đầy quyền uy như Florentino Perez cũng không giúp Real hết sóng gió.
 

Gà nhà đá nhau

Marca là một trong những tờ nhật báo uy tín nhất Tây Ban Nha. Họ mang tiếng là tờ báo thân với Real và là đơn vị chủ giải của giải thưởng Pichichi dành cho vua phá lưới tại La Liga, song thời gian gần đây trên Marca liên tiếp xuất hiện những thông tin không tốt về Real Madrid.

Gần đây nhất trên tờ báo này đã xuất hiện thông tin 2 công thần của đội bóng là đội trưởng Iker Casillas và đội phó Sergio Ramos đến gặp Chủ tịch Florentino Perezyêu cầu tống cổ HLV Jose Mourinho sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Nếu không, chính họ sẽ là người ra đi.

Sự việc này khiến nội bộ Real Madrid trở nên rối loạn. Chính vì thế, sau khi thông tin này được đăng tải ít giờ, Perez đã tổ chức một cuộc họp báo để đính chính thông tin: "Tất cả những gì được đăng tải ngày hôm trước chỉ với mục đích gây mất đoàn kết nội bộ và phá hoại hình ảnh đội bóng. Tôi tổ chức buổi họp báo này để bác bỏ những thông tin hoàn toàn sai lệch của các phương tiện truyền thông mà theo tôi biết là có uy tín hàng đầu thế giới".

Ngay sau đó Tổng biên tập tờ Marca - Oscar Campillo đã lên tiếng biện hộ cho tờ báo của mình: "Marca không muốn làm mất ổn định Real Madrid. Từ trước tới nay, Marca luôn đứng gần Real Madrid. Điều Marca làm chỉ là kể lại chuyện gì đã xảy ra bởi vì chúng tôi có trách nhiệm với độc giả. Chúng tôi không nói các cầu thủ ra tối hậu thư; điều chúng tôi phản ánh chỉ là các cầu thủ nói với chủ tịch Florentino rằng, họ đang đoàn kết hơn bao giờ hết và quyết tâm giành La Decima (cúp C1 thứ 10) và Cúp Nhà vua, nhưng một số cách cư xử của HLV khiến họ mất phương hướng và nếu tiếp tục như thế, một số cầu thủ sẽ đặt vấn đề rời Real Madrid".

Tổng biên tập Marca Oscar Campillo
Tổng biên tập Marca Oscar Campillo.
 

Casillas và Ramos sau đó cũng ra sức phủ nhận mình đã đâm sau lưng Mourinho và tuyên bố ủng hộ hết mình “người đặc biệt” trong việc dẫn dắt Real. Thế nhưng, những thông tin trái ngược này từ các bên đang khiến cho các CĐV Real Madridâu lo bởi việc Casillas và Ramos hục hặc với Mourinho trước kia là có thật. Cho đến khi Marca tung ra những thông tin gây sốc trên thì bản thân Mourinho và các công thần Real chưa có hành động gì cụ thể là họ đã hết bất hòa.

"Cuống cuồng" vì Iker Casillas

Nhưng những lùm xùm nội bộ chưa đáng lo bằng việc Real Madrid mất Iker Casillas 6-8 tuần do gãy xương bàn tay trái. Đội trưởng của Real Madrid chắc chắn vắng mặt trong 2 trận bán kết Cup Nhà vua với Barcelona. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ vắng mặt ở trận tứ kết lượt đi Champions League với Man United trên sân nhà Bernabeu vào ngày 13/2.

Sẽ không dễ để Real đưa Julio Cesar về thay thế Casillas
Sẽ không dễ để Real đưa Julio Cesar về thay thế Casillas.
 

Đây là tổn thất rất lớn cho Real Madrid bởi Casillas đang có phong độ ổn định, trong khi thủ môn dự bị Adan không đáng để tin tưởng sau màn trình diễn tệ hại trước Malaga và Real Sociedad. Chính vì thế, Jose Mourinho đã lên kế hoạch chiêu mộ học trò cũ Julio Cesar từ QPR. Phía Real chỉ muốn mượn Cesar đến hết mùa giải trong khi QPR lại muốn bán đứt. Rất có thể, Real Madrid phải móc hầu bao cho thương vụ này.

Ngoài Casillas, Barcelona cũng không thể có mặt trung vệ Ramos trong trận gặp Barca vào ngày 30/1 tới. Anh đang thụ án treo giò 5 trận do chửi trọng tài. Trong bối cảnh Pepe vẫn chưa thể trở lại, Real gần như sẽ mất cặp trung vệ số 1 khi gặp Barca tại bán kết lượt đi Cup Nhà vua.

Theo Nguyễn Đăng
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.