Real Madrid nhận tin dữ từ C.Ronaldo

C.Ronaldo lỡ hẹn với trận đấu gặp Rayo Vallecano
C.Ronaldo lỡ hẹn với trận đấu gặp Rayo Vallecano
Theo thông báo từ phía Real Madrid, C.Ronaldo chắc chắn sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Rayo Vallecano cuối tuần này. Khả năng cầu thủ người Bồ Đào Nha kịp trở lại ở cuộc chiến với Man City vẫn còn bỏ ngỏ.

Như đã biết, ở thời điểm cuối trận đấu với Villarreal, C.Ronaldo đã chủ động xin rời khỏi sân vì chấn thương trong nỗ lực móc bóng. Theo kết quả kiểm tra của các bác sĩ hôm qua, CR7 đã bị căng cơ đùi.

Thông báo của Real Madrid có đoạn: “Sau buổi kiểm tra ở bệnh viện Universitario Sanitas La Moraleja, C.Ronaldo bị chẩn đoán căng cơ đùi. Quá trình phục hồi của CR7 sẽ được chúng tôi giám sát chặt chẽ”.

Sau đó, theo xác nhận của HLV Zidane, C.Ronaldo chắc chắn sẽ không góp mặt trong trận đấu với Rayo Vallecano ở La Liga vào cuối tuần này. Khả năng cầu thủ người Bồ Đào Nha kịp trở lại thi đấu với Man City ở Champions League vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước báo giới, HLV người Pháp cho biết: “Chấn thương của C.Ronaldo không quá nghiêm trọng nhưng cậu ấy phải nghỉ thi đấu ở cuộc chiến với Rayo Vallecano. Thực tế, chúng tôi phải cố ghìm sự hưng phấn của C.Ronaldo lại.

Tiền đạo này muốn ra sân ngay trong trận đấu cuối tuần này nhưng tôi ép cậu ấy phải ở nhà. Việc để C.Ronaldo thi đấu tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Chúng tôi phải theo dõi vấn đề của cậu ấy từng ngày trước thềm trận đấu với Man City”.

Việc không thể ra sân trong trận đấu với Rayo Vallecano là bất lợi của C.Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu với Luis Suarez. Hiện tại, anh chỉ còn hơn chân sút của Barcelona đúng 1 bàn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).