Real Madrid tái thiết bằng ‘hàng khủng’

Real Madrid tái thiết bằng ‘hàng khủng’
Sau màn trình diễn tồi tệ của các học trò trong trận El Clasico, dù Mourinho vẫn mạnh miệng rằng Real Madrid chỉ thua vì kém may mắn chứ không thua về đẳng cấp tuy nhiên đằng sau đó có vẻ như một cuộc tái thiết mới đang được bắt đầu tại Bernabeu?

Chứng kiến cảnh Real Madrid hoàn toàn lép vế trước đại kình địch Barcelona về mặt thế trận trong trận đấu cuối tuần qua, ai cũng nhận ra rằng đội bóng Hoàng gia TBN cần bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới. Nhìn qua những cái tên ở hàng tiền vệ Los Blancos thì ngoại trừ Xabi Alonso, tất cả đều chưa đủ tầm để có thể đấu tay đôi với những siêu cầu thủ về khoản cầm trịch ở khu vực giữa sân của Barca như Xavi, Iniesta hay Cesc Fabregas.

Trong khi Lass và Khedira là những nỗi thất vọng lớn, khi chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn dù đã không ít lần được Mourinho sử dụng trong các trận đấu siêu kinh điển thì tân binh Sahin vẫn là một dấu hỏi lớn. Tài năng của Sahin đã được kiểm định, tuy nhiên những chấn thương liên miên khiến anh khó có thể tìm kiếm được một vị trí đá chính ngay từ thời điểm hiện tại.

Chính vì vậy, cái tên đầu tiên mà Mourinho nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này không phải ai khác mà chính là cậu học trò cũ Frank Lampard. Điều này không quá bất ngờ khi mà dù đã luống tuổi tuy nhiên Lampard vẫn là một trong số những tiền vệ trung tâm xuất sắc bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại nhờ khả năng bao quát trận đấu cũng như phát động tấn công cực tốt.

Không những vậy, tiền vệ kỳ cựu người Anh đã từng là trung tâm để Mourinho xây dựng một lối chơi đầy chắc chắn, khoa học và sắc sảo trong tấn công thời ông còn dẫn dắt Chelsea. Do đó, chắc chắn Lampard sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi mà “người đặc biệt” đang xây dựng tại Bernabeu nếu như anh chấp nhận chuyển đến thi đấu cho Real Madrid.

Ngoài ra, nhờ khả năng phát động tấn công cực tốt, Lampard hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Mesut Ozil, người đã thi đấu vô cùng thất vọng trong các trận El Clasico và đang có dấu hiệu chững lại trong mùa giải năm nay. Theo tờ Daily Mail, Real Madrid sẵn sàng chi ra một số tiền cùng với tiền vệ Esteban Granero cho Chelsea để có được tiền vệ kỳ cựu người Anh.

Về sự bổ sung trên hàng công, Real Madrid cũng đang hướng mắt về thành London và cái tên được nhắm đến không phải ai khác ngoài tiền đạo Robin van Persie, người đang thi đấu chói sáng trong màu áo Arsenal trong thời gian qua. Trong trận đấu gần đây nhất, tiền đạo người Hà Lan lại một lần nữa giúp The Gunners giành trọn 3 điểm bằng cú volley không tưởng vào lưới Everton.

Hợp đồng giữa Persie và sân Emirates chỉ còn hiệu lực trong vòng 18 tháng và tiền đạo người Hà Lan đang lấp lửng về chuyện sẽ ra đi khi có vẻ không muốn gia hạn hợp đồng. Do đó rất có thể Arsenal sẽ phải chấp nhận bán ngôi sao sáng giá nhất của mình nếu như không muốn mất trắng anh vào tay đội bóng khác vào cuối mùa giải năm sau.

Real Madrid tái thiết bằng ‘hàng khủng’ ảnh 1

Theo tờ Mirror, thì đội bóng Hoàng gia TBN sẵn sàng chi ra mức lương “khủng” 250 ngàn bảng/tuần nếu như ngôi sao người Hà Lan chấp nhận chuyển đến Bernabeu thi đấu. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ không dễ dàng thành công trong thương vụ này khi mà Barcelona cũng tỏ ra rất quan tâm đến Persie khi chân sút Villa đang có dấu hiệu sa sút.

So với những cầu thủ trên hàng công của Real Madrid, kể cả siêu sao Cristiano Ronaldo thì Robin van Persie là mẫu cầu thủ có khả năng bùng nổ hơn hẳn. Trong khi những C. Ronaldo, Di Maria, Higuain hay Benzema thường tỏ ra bị “khớp” khi phải đối đầu với Barca thì tiền đạo người Hà Lan lại luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Với cái chân trái cực khéo của mình, Persie luôn biết cách tạo ra những siêu phẩm vào những thời điểm quyết định.

Lợi thế của Real Madrid trong thương vụ này chính là việc HLV Arsene Wenger tỏ ra rất “kết” tiền đạo đồng hương Karim Benzema, người cũng đang thi đấu khá ấn tượng trong màu áo kền kền trắng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên nếu so với màn trình diễn siêu hạng của “SuPersie” thì rất có thể Mourinho sẵn sàng đẩy tiền đạo người Pháp ra đi.

Sự bổ sung cuối cùng của HLV Jose Mourinho là muốn có một hậu vệ cánh phải mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vị trí trước đây là bất khả xâm phạm của Ramos, nhưng kể từ khi thay thế Carvalho đá cặp với Pepe ở trung tâm hàng phòng ngự, hậu vệ người TBN lại thi đấu quá xuất sắc và gần như chắc chắn đóng đinh ở vị trí trung vệ.

Màn trình diễn kém thuyết phục của Fabio Coentrao trong trận El Clasico cuối tuần trước chính là lý do khiến Mourinho lên phương án bổ sung một hậu vệ phải có đẳng cấp. Tuyển thủ U21 Brazil Mario Fernandes, hậu vệ phải đang khoác áo Gremio chính là mục tiêu mà Real Madrid đang nhắm đến.

Cầu thủ 21 tuổi này sở hữu một thể hình lý tưởng và có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Trong mùa hè vừa qua, Porto đã từng liên hệ với Gremio nhằm chiêu mộ Fernandes nhưng đã thất bại, tuy nhiên trước sức hấp dẫn khó cưỡng của cái tên Real Madrid, rất có thể tài năng trẻ người Brazil sẽ “xiêu lòng”.

Với đội hình hiện tại, Real Madrid có thể quật ngã bất cứ đội bóng nào ngoại trừ Barcelona, điều đó đã được minh chứng trong trận siêu kinh điển cuối tuần qua khi thầy trò Pep Guardiola đánh sập thánh địa Bernabeu bằng chiến thắng tưng bừng 3-1. Những cầu thủ mà Mourinho đang sở hữu là những siêu sao hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại nhưng lại luôn tỏ ra thiếu bản lĩnh trong những trận đánh lớn. Vì vậy, Los Blancos vẫn cần những sự bổ sung cần thiết nếu như muốn sánh ngang đẳng cấp với Barcelona!

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".