Real Madrid thưởng 'khủng' cho chức vô địch Champions League

Ronaldo và các đồng đội sẽ nhận thưởng 1,5 triệu euro nếu vô địch Champions League mùa này.
Ronaldo và các đồng đội sẽ nhận thưởng 1,5 triệu euro nếu vô địch Champions League mùa này.
TPO - Trong trường hợp đánh bại Juventus ở chung kết Champions League diễn ra rạng sáng 4/6 tới, các cầu thủ Real Madrid sẽ nhận số tiền thưởng lên tới 80 triệu euro từ Ban lãnh đạo CLB. Nếu chia ra, mỗi người cũng nhận khoảng 1,5 triệu euro.

Rạng sáng 4/6 tới, Real Madrid sẽ bước vào trận chung kết Champions League mùa giải 2016/17 gặp Juventus. Để “lên giây cót” tinh thần cho các cầu thủ, mới đây đích thân Chủ tịch Florentino Perez đã đến trung tâm tập luyện của CLB, động viên từng cầu thủ và đưa ra mức thưởng vô cùng hậu hĩnh. Theo đó, nếu giành chiến thắng, các cầu thủ sẽ nhận được tổng số tiền thưởng vào khoảng 80 triệu euro. Nếu chia ra, mỗi người cũng nhận khoảng 1,5 triệu euro.

Mức thưởng kể trên cao gấp đôi mùa giải năm ngoái, khi Real Madrid đăng quang trên sân San Siro. Thời điểm ấy, mỗi thành viên bình quân được thưởng 700.000 euro. Ngoài ra, nhờ việc đánh bại Barcelona ngay trên sân Nou Camp, mỗi người lại được thưởng thêm 100.000 euro nữa. Tổng là 800.000 euro và số tiền Real Madrid chi ra là 32 triệu euro.

Sở dĩ Chủ tịch Perez treo mức thưởng lớn chưa từng có nói trên là do nếu vô địch Champions League 2016/17, Real Madrid sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên bảo vệ được chức vô địch giải đấu này. Ngoài ra, Real Madrid còn có thể lập kỉ lục ở đấu trường Cúp C1/Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên 12 lần vô địch giải đấu này.

Trong khi Real Madrid chi thưởng khủng thì Juventus treo thưởng khá khiêm tốn. Cụ thể, theo tờ AS, lãnh đạo “Lão bà” chỉ thưởng cho mỗi cầu thủ 350.00 euro nếu họ đánh bại Real Madrid, kém hơn 4 lần so với mức thưởng của “Kền kền trắng”. Trong quá khứ, Juventus đã 2 lần vô địch C1/Champions League. Năm 2015, họ đã vào tới chung kết nhưng thua 1-3 trước Barcelona.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.