Real Madrid và hội chứng phụ thuộc vào Ronaldo

Real Madrid và hội chứng phụ thuộc vào Ronaldo
Không phải đến khi Ronaldo lập liền 2 cú đúp vào lưới Galatasaray và Bilbao, người ta mới nói về tầm ảnh hưởng bao trùm của anh với Real Madrid. Nhưng vấn đề là dường như, người Madrid không thấy vấn đề gì với hội chứng phụ thuộc vào CR7.

Real Madrid và hội chứng phụ thuộc vào Ronaldo

> C.Ronaldo: Người thép tại Champions League
> Messi đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục của Ronaldo

Không phải đến khi Ronaldo lập liền 2 cú đúp vào lưới Galatasaray và Bilbao, người ta mới nói về tầm ảnh hưởng bao trùm của anh với Real Madrid. Nhưng vấn đề là dường như, người Madrid không thấy vấn đề gì với hội chứng phụ thuộc vào CR7.

Ronaldo đã đóng góp 40% số bàn thắng cho Real mùa này
Ronaldo đã đóng góp 40% số bàn thắng cho Real mùa này.

Cú bứt tốc thần sầu

Trong cuộc đua giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Ronaldo và Messi, cầu thủ người Argentina vẫn đang thắng thế. Bởi nếu như CR7 đã có 50 bàn thắng sau 48 trận (1,04 bàn/trận), thì Leo còn ấn tượng hơn với 57 pha lập công sau... 46 trận (1,24 bàn/trận). Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là trong khi Messi đang chững lại, Ronaldo lại tăng tốc đầy mạnh mẽ.

Tính từ đầu năm 2013 đến giờ, cầu thủ người BĐN đã ghi tổng cộng 28 bàn (27 cho Real Madrid, 1 cho ĐTQG). Trong cùng khoảng thời gian đó, số 10 của Barca “chỉ” có 23 lần lập công (22 cho CLB, 1 cho ĐT Argentina). Có thể, xét về tấm ảnh hưởng thì Ronaldo vẫn kém hơn chút ít khi góp 50 trong tổng số 125 bàn thắng của Real Madrid kể từ đầu mùa, chiếm tỷ lệ 40%, còn Messi là 40,4% (57/141). Nhưng nếu khoanh vùng các trận El Clasico, CR7 lại áp đảo với 9 bàn thắng trong 9 trận gần nhất, trong khi Messi chỉ có 5.

Quan trọng hơn, những pha lập công của Ronaldo còn giúp Real Madrid đảo ngược tình thế trong các cuộc chạm trán đối thủ xứ Catalan, khi họ thắng 4, hòa 3 và chỉ thua 2. Chỉ có điều, thực tế là cầu thủ BĐN càng chơi tốt, hội chứng Cristiano-dependencia (phụ thuộc Ronaldo) ở Bernabeu lại càng trở nên trầm trọng.

Real Madrid và hội chứng phụ thuộc vào Ronaldo ảnh 2

Dựa dẫm thì đã sao?

Sau trận thắng 3-0 trên sân Bilbao cuối tuần qua mà Ronaldo lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại, chính Xabi Alonso đã phải thừa nhận điều đó. Và theo cuộc khảo sát mới đây của tờ Marca, cũng có tới 74,1% độc giả cho rằng Real Madrid đang dựa dẫm quá nhiều vào Ronaldo. Tuy nhiên, vẫn theo lời Alonso thì “Cậu ấy (Ronaldo) muốn ra sân ở mọi trận đấu, và điều này rất quan trọng với chúng tôi”.

Tuyên bố ấy cũng có nghĩa là các cầu thủ Real Madrid coi sự góp mặt của CR7 là mặc định. Và nhìn từ một góc độ, thái độ “dựa dẫm thì đã sao” này có thể đem lại nhiều hiểm họa cho đội chủ sân Bernabeu. Bởi nếu không có... CR40% (tít của tờ El Mundo) hoặc anh bị bắt chết, họ sẽ mất đi gần như một nửa sức mạnh của mình. Đây là nỗi lo có thật, mà 5 thất bại ở La Liga trước Getafe, Sevilla, Betis và Malaga, những trận đấu mà Ronaldo tịt ngòi là minh chứng.

Nhưng có lẽ, chuyện tương lai tính sau. Ít nhất thì hiện giờ, Real Madrid vẫn chẳng việc gì phải lo lắng, khi cầu thủ BĐN vẫn đều đặn bùng nổ.

Có Ronaldo, Real tăng 10 bậc

Khi Ronaldo cập bến Bernabeu năm 2009, Real Madrid đang xếp thứ 13 trên BXH hệ số của UEFA. Đó là hệ quả của việc họ liên tiếp sớm dừng bước tại Champions League. Nhưng 4 năm kể từ khi có CR7, Kền kền trắng đã bay thẳng lên vị trí thứ 3 nhờ thành tích 3 mùa liền lọt vào bán kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB.

Theo Hồ Phương
Báo bóng đá

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG