Real Madrid và thế hệ 'Dải ngân hà' mới… trẻ măng

Chính sách Galacticos của Real Madrid ngày càng trẻ hóa
Chính sách Galacticos của Real Madrid ngày càng trẻ hóa
Chủ tịch Florentino Perez đã và đang xây dựng thế hệ Dải ngân hà mới, với chính sách khác xa so với quá khứ. Nó hứa hẹn sẽ mang tới trái ngọt cho Real Madrid.

Chính sách Galacticos dần chuyển hóa

Chính sách Galacticos đã được “ôm trùm” Florentino Perez áp dụng trong nhiều năm qua ở Real Madrid. Theo đó, mỗi năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ mang về một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Tới thời điểm này, chính sách ấy vẫn được duy trì. Nhưng theo tờ Marca, trong những năm qua, nó đã “chuyển hóa” rất nhiều. Trong kỷ nguyên Galacticos 1.0, Chủ tịch Florentino Perez tập trung chiêu mộ những ngôi sao thành danh, ở độ chín trong sự nghiệp.

Người ta có thể kể ra vài cái tên như Zinedine Zidane (29 tuổi), Luis Figo (27 tuổi), David Beckham (28 tuổi) và Ronaldo Nazario (25 tuổi)… (đây là số tuổi những ngôi sao này gia nhập Real Madrid).

Trong kỷ nguyên Galacticos thứ 2 của Florentino Perez (từ năm 2009), ông trùm ngành xây dựng vẫn tiếp tục hướng tới chiêu mộ những ngôi sao. Nhưng đáng chú ý, độ tuổi của những “ngôi sao” được mang về “Dải ngân hà” đã giảm đáng kể. Cristiano Ronaldo (24 tuổi), Kaka (27), Gareth Bale (24), James Rodriguez (23 tuổi) và Toni Kroos (24 tuổi)… là những người được mang về trong kỷ nguyên này. Họ đều mới chỉ vừa bước qua tuổi U23.

Chính vì điều này dẫn tới sự thay đổi trong kỷ nguyên thứ 3 (Florentino Perez vừa tái đắc cử ghế Chủ tịch Real Madrid). Với việc chiêu mộ nhiều cầu thủ U25 ở kỷ nguyên thứ 2, Real Madrid đã sở hữu đội hình chất lượng, với nhiều gương mặt chơi bóng nhiều năm cùng nhau. Vì vậy, chẳng có lý do gì để họ phá vỡ sự ổn định đó.

Điều đó dẫn tới việc, “ông trùm” Florentino Perez bắt đầu xây dựng kỷ nguyên thứ 3 với nhiều gương mặt trẻ (chỉ trên dưới 20 tuổi). Trong những năm qua, Real Madrid không nổ bom tấn đình đám, thay vào đó, họ đang chú trọng đầu tư tới những cầu thủ trẻ.

Danilo (23 tuổi), Mateo Kovacic (21 tuổi), Lucas Vázquez (24 tuổi), Marco Asensio (19 tuổi), Jesús Vallejo (18 tuổi), Casemiro (23 tuổi), Álvaro Morata (23 tuổi)… là những gương mặt được Chủ tịch Florentino Perez mang về trong giai đoạn này. Cùng với đó, những tài năng của lò đào tạo Real Madrid như Marcos Llorente, Borja Mayoral, Burgui… cũng chờ “bước ra ánh sáng”.

Kỷ nguyên Galacticos thứ 3 hứa hẹn

Mùa giải trước, Real Madrid hơn Barcelona cũng bởi những “bài tẩy” từ băng ghế dự bị như Lucas Vázquez, Marco Asensio, Álvaro Morata… Về lâu dài, họ sẽ là hạt nhân của đội bóng thay thế những C.Ronaldo, Benzema hay Gareth Bale…

Real Madrid và thế hệ 'Dải ngân hà' mới… trẻ măng ảnh 1

Real Madrid vừa làm ăn có lãi trên thị trường chuyển nhượng vừa thành công trên sân cỏ

Tất nhiên, mùa Hè này, Chủ tịch Florentino Perez cũng chỉ dồn tiền để mang về những “măng non”, chuẩn bị cho tương lai của CLB. đó là Vinicius Junior (16 tuổi, 45 triệu euro), Theo Hernandez (19 tuổi, 30 triệu euro). Trong khi đó, tài năng trẻ Mbappe cũng khó thoát khỏi “lưới” của Real Madrid.

Bên cạnh đó, dưới sức ép của luật Công bằng tài chính, Real Madrid cũng hóa thân thành “nhà bán hàng” đại tài. Những năm qua, họ đã bán được Mesut Ozil, Di Maria, Jesé… với giá rất cao so với giá trị thực.

Trong hai mùa giải gần đây, Real Madrid đã làm được điều ít ai ngờ, đó là việc họ “làm ăn có lãi” trên thị trường chuyển nhượng. Số tiền họ thu về từ bán cầu thủ nhiều hơn so với số tiền chi ra mua người. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi Los Blancos vẫn có thể giành 2 chức vô địch Champions League ở 2 mùa giải này.

Chưa dừng lại ở đó, trong kỷ nguyên Galacticos thứ 3, Real Madrid cũng có nét mới về chuyển nhượng, đó là việc bán những cầu thủ trẻ cho CLB yếu hơn và đồng thời lồng điều khoản được ưu tiên mua lại.

Với nước đi này, Real Madrid không chỉ thu về “tiền tươi” (và chẳng sợ lỗ nếu tài năng trẻ thi đấu thất vọng) nhưng quan trọng hơn, họ để rơi vào tình trạng mất tài năng trẻ như trong quá khứ (có thể kể ra nhiều trường hợp như Juan Mata, Filipe Luis, Fabinho…). Đây tựa như phương pháp đào tạo hộ. Trường hợp của Dani Carvajal và Morata là minh chứng tiêu biểu nhất.

Rõ ràng, Real Madrid không còn là họ của “ngày hôm qua”. Giờ đây, Los Blancos đang có bước đi vô cùng “sáng nước” và được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó là mô hình phát triển bền vững.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.