Real ra phán quyết vụ Inter 'đi đêm' với Modric

Tiền vệ Luka Modric.
Tiền vệ Luka Modric.
TPO - Bực tức khi Inter Milan tiếp tục chèo kéo Luka Modric trong khi tiền vệ này đang đàm phán gia hạn hợp đồng, lãnh đạo Real Madrid chuẩn bị đâm đơn kiện.

Suốt từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 tới nay, tương lai của Luka Modric luôn là chủ đề rất đáng quan tâm tại Real Madrid. Cụ thể, kể từ khi Cristiano Ronaldo dứt áo ra đi, ngôi sao người Croatia đã cảm thấy thực sự chán nản với Ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu. Không những vậy, anh cũng không có niềm tin với tân HLV Julen Lopetegui nên liên tục để ngỏ khả năng ra đi.

Từ Italia, Inter Milan lập tức khởi động kế hoạch chiêu mộ Modric. Ngoài chuyện sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với ngôi sao 32 tuổi người Croatia và trả cho anh mức lương khoảng 10 triệu euro mùa, đội bóng Italia còn có lợi thế cực lớn khi sở hữu trong đội hình ít nhất 3 đồng đội trong màu áo ĐT Croatia với Modric, gồm Ivan Perisic, Marcelo Brozovic và Sime Vrsaljko.

Tất nhiên, Ban lãnh đạo và HLV Lopetegui chẳng hề muốn mất một cầu thủ quan trọng như Modric nên quyết tâm tìm cách níu giữ. Theo đó, đích thân Chủ tịch Florentino Perez đã thông qua kế hoạch gia hạn với “Quả bóng vàng World Cup 2018”, đồng thời đồng ý nâng lương cho anh lên mức 8 triệu euro/mùa, thay vì 6,4 triệu euro/mùa như hiện tại.

Tuy vậy, Inter Milan đã lờ đi kế hoạch gia hạn của Real Madrid, đồng thời tiếp tục chèo kéo Modric. Và điều này khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô cùng tức giận. Theo Marca, “Los Blancos” vừa quyết định kiện CLB của Italia lên FIFA vì dám liên lạc với Modric mà không được sự cho phép của Chủ tịch Perez.

Ông Perez cho hành động của Nerazzurri là một sự phạm luật trắng trợn. Vì theo quy định, các đội bóng chỉ được tự do tiếp cận mục tiêu của mình khi cầu thủ đó chỉ còn 6 tháng hợp đồng với CLB chủ quản. Trong thời điểm này, Modric vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2020, nên Inter Madrid đã "phạm luật" khi tự ý liên lạc với anh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.