Reus thẳng thừng chê Arsenal và M.U

Reus thẳng thừng chê Arsenal và M.U
TPO - Marco Reus thừa nhận, nếu rời Dortmund, anh thích gia nhập Chelsea chứ không phải Arsenal hay M.U. Tiền vệ người Đức cho rằng, Pháo thủ và Quỷ đỏ không có cơ hội đua tranh những danh hiệu lớn.

Suốt từ mùa hè năm ngoái, Marco Reus đã luôn là cái tên hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng. Việc tiền vệ 24 tuổi người Đức này từ chối gia hạn với Dortmund, dự báo anh sẽ tiếp tục là một "mục tiêu" đầy sức hút ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Ban lãnh đạo Dortmund cũng có vẻ hết kiên nhẫn. Trong một động thái mới nhất, họ tuyên bố chấm dứt mọi cuộc thương thảo gia hạn với Reus và sẽ để tiền vệ này ra đi nếu nhận được mức giá vào khoảng 20 triệu bảng.

Vấn đề bây giờ chỉ là Reus sẽ chọn bến đỗ nào mà thôi. Chia sẻ với Bild, cầu thủ này đã úp mở một số thông tin.

Reus thừa nhận, nếu rời Dortmund, anh sẽ tới một bến đỗ lớn hơn, có thể là tại Anh hoặc Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, có một chút buồn lòng cho các CĐV Arsenal và cả M.U khi tiền vệ này đã ngoảnh mặt với đội bóng của họ, đồng thời bày tỏ sự yêu thích Chelsea. Theo đó, tiền vệ người Đức không quan tâm tới những lời mời gọi từ Arsenal và M.U vì anh không tin tưởng vào khả năng giành danh hiệu của cả hai đội bóng này.

Trong khi đó, đoàn quân của Jose Mourinho lại là một tập thể đầy sức mạnh, luôn thể hiện được sự ổn định và có cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở các giải đấu họ tham dự như Premier League hay Champions League.

Một thông tin khác khiến Reus và Chelsea có thể sớm đến với nhau, đó là việc Jose Mourinho đang “chán ngấy”Andre Schurrle. Nguồn tin từ nước Anh cho biết đội đang dẫn đầu Premier League muốn đổi Schurrle lấy Marco Reus.

Nếu đúng là như vậy, Marco Reus sẽ sớm thoát khỏi “con tàu đắm” Dortmund để khoác trên mình chiếc áo xanh của “The Blues”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.