Rivaldo trở thành đồng đội của... con trai

Rivaldo xuất hiện trên sân cùng cậu con trai Rivaldo Jr .
Rivaldo xuất hiện trên sân cùng cậu con trai Rivaldo Jr .
TPO - Một sự kiện hiếm hoi trong bóng đá đã diễn ra. Trong một trận đấu tại giải vô địch bang Sao Paolo, danh thủ lừng danh một thời Rivaldo đã xỏ giày ra sân và ở cùng chung chiến tuyến với cậu con trai Rivaldo Junior.

Hôm 18.2 vừa qua, trong trận đấu giữa Mogi Mirim và XV de Piracicaba tại giải vô địch bang Sao Paolo, khán giả có mặt trên sân Romildo Ferreira đã được chứng kiến một khoảnh khắc thú vị. Rivaldo (41 tuổi), khoác áo đội Mogi Mirim, đã vào sân từ băng ghế dự bị khi hai đội hòa nhau 1-1. Khi ấy trên sân đã có mặt cậu con trai 18 tuổi Rivaldo Jr của anh.

Sự xuất hiện của Rivaldo không giúp đội nhà ghi thêm bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Nhưng nhà vô địch World Cup 2002 vẫn gây xúc động với khoảnh khắc lịch sử kể trên. “Tạ ơn Chúa vì một ngày đặc biệt như hôm nay khi tôi được chơi cùng con trai trong một trận đấu chính thức. Dù đội nhà không giành chiến thắng, trận đấu hôm nay đã đi vào lịch sử bóng đá”, Rivaldo chia sẻ trên Twitter.

Rivaldo chính là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong thế hệ của mình. Anh khởi nghiệp năm 1991 và đã thi đấu cho rất nhiều đội bóng danh tiếng như Palmeiras, Deportivo La Coruna, Barcelona, AC Milan hay Olympiacos…, đồng thời sở hữu rất nhiều danh hiệu cao quý. Trong màu áo ĐTQG Brazil, anh ra sân 74 lần và là một trong những nhân tố chính giúp đội tuyển xứ Samba đăng quang tại VCK World Cup 2002.

Ở khía cạnh cá nhân, Rivaldo từng giành Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1999 do World Soccer bầu chọn. Hiện tại, cựu ngôi sao Barcelona là Chủ tịch kiêm cầu thủ của CLB Mogi Mirim.

Mùa này, trong màu áo Mogi Mirim, Rivaldo đã ra sân 9 trận và có 1 bàn thắng. Trận đấu hôm 18.2 vừa qua là trận đầu tiên anh sát cánh cùng cậu con trai Rivaldo Jr.

Lịch sử bóng đá thế giới không chứng kiến nhiều trường hợp cha và con trai thi đấu chung một trận đấu. Trước trường hợp của cha con Rivaldo, vào năm 1996, ông Arnor Gudjohnsen và con trai Eidur Gudjohnsen (cựu cầu thủ Chelsea) từng được gọi vào đội tuyển Iceland đá giao hữu quốc tế với Estonia. Eidur vào sân trong hiệp hai và thay cho chính cha của anh.

MỚI - NÓNG