Rizzoli biến thành 'Quỷ ám' với M.U

Trọng tài Rizzoli truất quyền thi đấu của Fellaini.
Trọng tài Rizzoli truất quyền thi đấu của Fellaini.
TPO - Thêm một lần nữa, trọng tài Nicola Rizzoli lại có những quyết định bất lợi cho M.U tại Champions League. Trong quá khứ, ông từng rút thẻ đỏ với 2 ngôi sao của đội bóng thành Manchester gồm Rafael da Silva và Marouanne Fellaini.
Rạng sáng nay, trong trận đấu tiên của vòng bảng Champions League mùa giải 2015, M.U đã thúc thủ 1-2 trước đội chủ nhà PSV. Họ là đội có bàn thắng dẫn trước nhờ tình huống đột phá và dứt điểm chuẩn xác của Memphis Depay, nhưng sự sơ hở trong phòng ngự đã khiến “Quỷ đỏ” 2 lần phải trả giá, đồng thời bị đối thủ lội ngược dòng thắng lại 2-1.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Louis van Gaal nói rằng, đội bóng của ông đã chơi tốt, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, họ không đáng thua trước PSV. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hà Lan cũng khẳng định, trọng tài Nicola Rizzoli đã có nhiều tình huống xử lý thiếu quyết đoán, trong đó có việc từ chối cho M.U được hưởng phạt đền và phạt thẻ đỏ đối với Hector Moreno sau khi trung vệ này vào bóng bằng cả hai chân đối với Luke Shaw trong vòng cấm.
Cựu trọng tài danh tiếng Graham Poll cho rằng ở tình huống va chạm với Luke Shaw, Hector Moreno băng vào truy cản với tốc độ cực nhanh, bay cả người trên mặt đất và rõ ràng không thể làm chủ được hành vi của mình. Ông khẳng định, với tư cách là một trọng tài dày dạn kinh nghiệm thì lẽ ra Nicola Rizzoli phải đưa ra một án phạt dành cho những trường hợp bạo lực quá mức như vậy.
Tuy nhiên, ở tình huống kể trên, trong tài Nicola Rizzoli lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông chỉ cho dừng trận đấu, yêu cầu nhân viên y tế vào chăm sóc cho Luke Shaw, chứ không có bất cứ án phạt nào dành cho Hector Moreno, thậm chí một lời nhắc nhở cũng không. Chứng kiến cảnh ấy, rất nhiều CĐV của M.U đã nóng mắt, chỉ trích thậm tệ vị “Vua áo đen” người Italia.
Thực tế trong quá khứ, Rizzoli từng không ít lần có những quyết định gây bất lợi cho M.U khi họ tham dự Champions League. Hồi năm 2010, trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League, khi Franck Ribery của Bayern Munich cố ý đá bóng chạm vào cánh tay Rafael, trọng tài người Italia này lập tức rút ra thẻ vàng thứ 2 với hậu vệ người Brazil, khiến M.U chỉ còn chơi với 10 người. Chơi thiếu người, M.U đã bị Bayern Munich rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, đồng thời bị loại vì luật bàn thắng sân khách (4-4).
Tới vòng bảng Champions League mùa giải 2013/2014, trong trận đấu giữa Real Sociedad và M.U tại Anoeta, trọng tài Rizzoli cũng rút thẻ đỏ với Marouanne Fellaini, khiến M.U buộc phải ra về với kết quả hòa 0-0… Rõ ràng, các CĐV M.U có lý do để coi Rizzoli là “Quỷ ám” với “Quỷ đỏ”.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.