Rò rỉ kế hoạch tổ chức siêu giải đấu của ‘liên minh ma quỷ’

Rò rỉ kế hoạch tổ chức siêu giải đấu của ‘liên minh ma quỷ’
TPO - “Liên minh ma quỷ” giữa các CLB hàng đầu châu Âu đang lên kế hoạch tổ chức siêu giải đấu (Super League) và thoát ra khỏi sự kiểm soát của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Theo tài liệu Football Leaks vừa công bố trên tạp chí Speigel, các CLB lớn nhất châu Âu đang “bàn mưu, tính kế” tách ra khỏi UEFA và tự lập một giải đấu cho riêng họ. Cụ thể, có 11 cái tên nằm trong nhóm “sáng lập” là Real Madrid, Barcelona, M.U, Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris SG, Man City, Liverpool và AC Milan.

Thực tế, kế hoạch thành lập siêu giải đấu Super League đã được các “đại gia” ấp ủ từ lâu. Lý do vì họ cảm thấy bất mãn với cách phân bổ suất tham dự cũng như tiền thưởng ở các cúp châu Âu của UEFA.

Được biết, đại diện của các CLB nói trên đã tổ chức nhóm họp từ 2 năm trước và đạt được thỏa thuận cơ bản về giải đấu mới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Super League có thể bắt đầu từ năm 2021.

Theo Speigel, Bayern Munich thậm chí tính đến việc rời khỏi Bundesliga để quản lý Super League. Gã khổng lồ của Đức chính là CLB đứng ra nhận trách nhiệm nghiên cứu các kẽ hở trong luật lệ của UEFA và FIFA để thành lập giải đấu mới.

Ngoài 11 CLB “sáng lập”, Super League sẽ mở rộng cho các khách mời. Trong tài liệu bị tiết lộ, chỉ có 5 khách mời được xác định là Atletico Madrid, Dortmund, Marseille, Inter và Roma.

Liên quan về tài chính, các CLB “sáng lập” sẽ thành lập một công ty riêng ở Tây Ban Nha và chia cổ phần tùy theo mức độ thỏa thuận. Theo thông tin ban đầu, Real Madrid sẽ giữ 18,77% cổ phần, Barcelona có 17,61%, M.U có 12,58% và Bayern Munich có 8,29%. Những CLB này không bị xuống hạng và chắc chắn có tên trong giải đấu suốt 20 năm tiếp theo. 

Ngay sau Speigel tung ra các tài liệu nói trên, một loạt CLB đã lên tiếng bác bỏ. 

MỚI - NÓNG