Rộ tin Del Bosque nghỉ hưu sau thảm bại của Tây Ban Nha

Del Bosque đã đưa Tây Ban Nha lên một tầm mới. Ảnh: Reuters.
Del Bosque đã đưa Tây Ban Nha lên một tầm mới. Ảnh: Reuters.
Báo chí Tây Ban Nha rộ tin HLV Vicente Del Bosque quyết định về hưu ở tuổi 65 ngay sau khi cùng Tây Ban Nha ngã ngựa trước Italia ở vòng 1/8 của Euro 2016, .

Nguồn tin của tờ AS (Tây Ban Nha) cho hay, Del Bosque muốn tuyển Tây Ban Nha có một thay đổi lớn để trở lại với thành công. Và thay đổi này sẽ bắt đầu từ việc có một HLV mới, người có thể mang lại triết lý và phong cách mới cho đội tuyển.

Ở tuổi 65, Del Bosque cũng không muốn đầu tư thêm thời gian cho sự nghiệp huấn luyện. Nhà cầm quân này đã có đủ vinh quang ở cấp CLB khi còn dẫn dắt Real Madrid.

Bắt đầu dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha từ năm 2008, Del Bosque xứng đáng trở thành một trong những HLV hay nhất lịch sử bóng đá. Chiến lược gia có bộ râu kẽm này đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012, đồng thời thể hiện phong cách chơi đẹp mắt chinh phục giới hâm mộ.

Joaquin Caparros, cựu HLV của Bilbao và Sevilla, được xem là ứng cử viên số một lên thay Del Bosque. Thời gian gần đây, nhà cầm quân này từng từ chối nhiều đề nghị ở cấp CLB như Betis hay Valencia.

Việc bổ nhiệm HLV mới cho tuyển Tây Ban Nha có thể bị chậm lại vì cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu. Angel Villar, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đang tranh cử vào vị trí này. Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 20/7. Nếu đắc cử, Villar sẽ nhường ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho một người khác, đồng thời dẫn tới những lựa chọn khác cho vị trí HLV.

Bên cạnh Caparros, các HLV như Pepe Mel (cựu HLV của Betis), Roberto Martinez (Everton), Julen Lopetegui (Porto) cũng là ứng cử viên dẫn dắt Tây Ban Nha.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG