Roddick thắng dễ, sao Mỹ rụng rơi

Roddick thắng dễ, sao Mỹ rụng rơi
TP - Hạt giống số bảy người Andy Roddick thể hiện phong độ ấn tượng khi nhẹ nhàng vượt qua đối thủ sừng sỏ Bjorn Rehnquist. Nhưng ngày khai mạc Australia Open không phải toàn niềm vui với người Mỹ khi nhiều cây vợt Mỹ rơi rụng ngay từ vòng một.

Có một điểm tương đồng trong trận đấu giữa Roddick với đối thủ người Thụy Điển Bjorn Rehnquist: Cả hai đều là những nhà vô địch cũ của Australian Open.

Rehnquist vô địch giải thiếu niên năm 1996 còn Roddick đăng quang giải này bốn năm sau. Với cơ thể nhẹ hơn gần 7kg so với khi tham dự giải đấu cuối cùng mùa giải năm ngoái - Tennis Masters Cup ở Thượng Hải, Roddick quật ngã tay vợt người Thụy Điển chỉ trong ba séc (6-0, 6-2, 6-2).

“Tôi nghĩ mình đã đánh bóng khá tốt. Kỹ năng giao bóng của tôi ở séc đầu không được tốt nhưng dần đã chính xác hơn” - Roddick nhận xét về trận đấu đầu tiên của mình. Các chuyên gia cho rằng khả năng đánh trả cú giao bóng của Roddick tiến bộ hơn trước và điều đó giúp anh giành chiến thắng ở 7/10 điểm break-point (ăn điểm ở rơ đấu do đối thủ được quyền giao bóng).

Hôm nay, các cây vợt hàng đầu khác như Rafael Nadal, Andy Murray, chị em nhà Williams, các cô gái Nga Elena Dementieva, Svetlana Kuznetsova bắt đầu những trận đánh đầu tiên của mình.

Dù có sự khởi đầu khá tốt nhưng Roddick vẫn tỏ ra rất biết mình biết người.

Khi được hỏi có khó chịu khi không được xếp ngang hàng với bốn cây vợt mạnh nhất – Nadal, Federer, Djokovic và Murray, nhà vô địch US Open 2003 Roddick nhận xét: “Bốn cây vợt hạt giống hàng đầu xứng đáng với ngôi vị đó.

Với thành tích gần đây, tôi tự thấy mình không đáng được nhắc tới. Sẽ là ảo tưởng nếu tôi cho rằng mình đáng được nằm trong nhóm đó nhưng tôi có niềm tin rằng nếu chơi tốt tôi hoàn toàn có thể chiến thắng những cây vợt này”.

Nếu như Roddick có màn trình diễn khá tốt thì những người đồng hương của anh lại rơi rụng hàng loạt ở giải đơn nam. Lần lượt cây vợt Robby Ginepri và các cây vợt đặc cách John Isner, Robert Kendrick và Bobby Reynolds chia tay giải ngay chỉ trong vòng vài giờ, sau trận đấu đầu tiên.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đương kim vô địch Novak Djokovic gặp chút khó khăn ở séc thứ ba nhưng cuối cùng vẫn vượt qua cây vợt người Italia Andrea Stoppini 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) để bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch trước sự thách thức mạnh mẽ từ Nadal, Federer và Murray.

Ở giải nữ, cả hai cây vợt hàng đầu của Serbia, trong đó có cây vợt số một thế giới Jelena Jankovic, cùng giành chiến thắng trong trận đầu ra quân. Jankovic vượt qua cây vợt hạng 104 Yvonne Meusburger 6-1, 6-3 còn Ivanovic - á quân giải năm ngoái, khá vất vả để vượt qua Julia Goerges của Đức 7-5, 6-3.

MỚI - NÓNG