Rodriguez sẽ thay thế Ronaldo?

Rodriguez đang nổi lên là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty Images
Rodriguez đang nổi lên là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty Images
TP - Trong đội hình hiện tại ở Bernabeu, vị trí dành cho James Rodriguez là không có. Nhưng khả năng Real Madrid đang tính đưa anh về như là giải pháp thay thế Cristiano Ronaldo trong vài mùa tới.

Không ai phủ nhận được vai trò của ngôi sao người Bồ Đào Nha tại Bernabeu. Tuy nhiên, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 30 và thời gian không chờ đợi một ai. Anh có thể chơi bóng đỉnh cao khoảng hai hoặc ba năm nữa rồi tuổi tác sẽ làm giảm vai trò của Ronaldo.

Mùa vừa rồi, Ronaldo gặp nhiều chấn thương làm anh không thể hiện được gì tại World Cup 2014. Real cũng đã bắt đầu thích nghi với việc không có Ronaldo chơi năng động, di chuyển rộng ở giai đoạn cuối mùa giải. Có lẽ vài năm nữa, anh sẽ được đẩy vào chơi như một tiền đạo cắm cùng với một người trẻ hơn. Và đối tác đó có thể là Rodriguez.

Ngôi sao người Colombia vừa bước sang tuổi 23. Còn vài năm nữa để Rodriguez bước vào độ chín của sự nghiệp, nhưng anh đã thể hiện mình mà một cầu thủ đáng xem, một ngôi sao sáng của bóng đá thế giới với lối chơi tinh tế và quyến rũ. Nếu tới Real, vài năm tới sẽ là thời gian anh học việc một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của đội, trước khi chính thức thay thế vai trò của Ronaldo.

Nếu tới Real, Rodriguez phải chấp nhận thực tế rằng sơ đồ 4-3-3 hiện tại sẽ không có chỗ cho anh, bởi ba lựa chọn trên hàng công của Real hiện luôn là Gareth Bale, Karim Benzema và Ronaldo. Với sự xuất hiện của Kroos bên cạnh Luka Modric ở hai vị trí trung tâm hàng tiền vệ, có thể Bale sẽ chơi dạt phải, còn Ronaldo sẽ chếch sang trái và Rodriguez được đá giữa. Song vị trí đó hiện đã có tuyển thủ Tây Ban Nha Isco có thể đáp ứng.

Vì thế, Rodriguez ắt hẳn là mục tiêu dài hạn của Real để thay thế Ronaldo trong tương lai. Tuy nhiên, Real cần phải có anh sớm nhất có thể trước khi anh phát triển thêm nữa và theo đó giá cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Với danh hiệu Chiếc giày vàng tại World Cup 2014, giá của Rodriguez đã tăng lên gần gấp đôi con số 45 triệu euro mà Monaco chi ra để có anh cách đây hai năm.

Tờ AS cho biết chuyện Rodriguez rời Monaco sang Real chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi đã có Kroos và Navas, Rodriguez đang là mục tiêu ưu tiên của CLB Hoàng gia lúc này. 

Theo AS, Real đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Rodriguez về mức lương 7,5 triệu euro/mùa, tất cả giờ chỉ chờ hai đội bóng đồng ý mức phí chuyển nhượng. Mới đây, Monaco đã chấp nhận hạ giá từ 80 triệu euro xuống còn 70 triệu euro cộng thêm một cầu thủ, có thể là Diego Lopez.

MỚI - NÓNG