Roger Federer lỡ hẹn Olympic 2016 vì chấn thương

Roger Federer sẽ không thi đấu cho tới hết năm 2016 vì chấn thương
Roger Federer sẽ không thi đấu cho tới hết năm 2016 vì chấn thương
TPO - "Huyền thoại sống" làng banh nỉ Roger Federer không thể tranh tài trong kỳ Olympic Rio 2016 sắp tới, cũng như bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải năm nay vì chấn thương đầu gối. 

Đây quả là một mùa giải đáng quên đối với tay vợt 17 lần vô địch Grand Slam- Roger Federer khi anh liên tiếp bị chấn thương hành hạ và phải bỏ khá nhiều giải đấu lớn. 

Sau thất bại trước tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic ở vòng bán kết tại giải Úc mở rộng hồi đầu năm, Federer buộc phải mổ nội soi vì chấn thương đầu gối. 

Đến tháng 4, "Tàu tốc hành" rút lui khỏi giải Pháp mở rộng vào giờ chót vì chấn thương lưng. Cơn đau này đã hành hạ tay vợt 34 tuổi từ năm 2012. Đây cũng là lần đầu tiên Federer không thi đấu tại một giải Grand Slam kể từ năm 1999 sau chuỗi 65 giải liên tiếp. 

Trở lại với Wimbledon hồi tháng 6 vừa qua, Federer bị tái phát chấn thương khi ngã rất nặng trong trận thua Milos Raonic (Canada) ở bán kết.

Hôm qua, trên trang Facebook cá nhân, Federer tiếp tục thông báo tin buồn cho người hâm mộ rằng, anh sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải này để có thời gian chữa trị chấn thương đầu gối, đồng thời tỏ ra rất thất vọng khi không được đại diện cho Thụy Sĩ tham dự Olympic Rio 2016.

"Thật đáng thất vọng khi tôi không thể đại diện cho Thụy Sĩ tranh tài ở kỳ Olympic sắp tới diễn ra ở Rio. Tôi cũng không thể thi đấu trong các giải còn lại trong năm. Sau khi tham khảo ý kiến từ các bác sĩ và ban huấn luyện, tôi đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn là không thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2016. Tôi sẽ phải tập trung chữa trị chấn thương đầu gối".

Federer từng 4 lần tham dự Olympic từ năm 2000 đến 2012. "Tàu tốc hành" từng giành HCV đôi nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng chưa giành HCV cá nhân nào tại các kỳ Olympic. Tại Olympic London 2012, anh đoạt HCB sau khi để thua tay vợt nước chủ nhà Andy Murray trong trận chung kết.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.