Roger Federer - Ông hoàng quảng cáo

Phong cách lịch lãm trên sân đấu của Roger Federer rất hút các nhà tài trợ, quảng cáo. Ảnh: Skysports
Phong cách lịch lãm trên sân đấu của Roger Federer rất hút các nhà tài trợ, quảng cáo. Ảnh: Skysports
TP - Mặc dù thất bại trước tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở trận chung kết Wimbledon 2015, song Roger Federer vẫn là một trong những người có sức hút nhất thế giới khi dẫn đầu tốp 20 ngôi sao thể thao quảng bá tốt nhất thế giới.

Dường như những bước lùi trong sự nghiệp vẫn không ngăn cản được khả năng kiếm tiền vô đối của Roger Federer. Bằng chứng là “Tàu tốc hành” đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trong danh sách 20 vận động viên có tiềm năng tiếp thị mạnh nhất thế giới do Trường Tiếp thị London (LSM) công bố.

Danh sách này được tập hợp dựa trên các tiêu chí, bao gồm giá trị thương hiệu của các vận động viên, thu nhập hiện tại từ những hợp đồng quảng cáo, tài trợ cá nhân và sức hút trên mạng xã hội và phân bố rộng rãi tất cả các môn thể thao. Federer đã vượt qua nhiều tên tuổi huyền thoại như Tiger Woods (golf), LeBron James (bóng rổ), Usain Bolt (điền kinh)... để giữ ngôi đầu bảng.

Trong 22 giải Grand Slam gần đây nhất, Federer chỉ một lần đăng quang là chức vô địch đơn nam Wimbledon 2012. Mới đây, anh đã để thua Djokovic ở trận chung kết Wimbledon 2015. Mặc dù không còn là ông hoàng sân đấu, nhưng “tàu tốc hành” vẫn có sức hút mạnh mẽ bởi phong thái lịch lãm và lối chơi uyển chuyển của mình.

Nói về kết quả mới được công bố, Jacques de Cock, giảng viên tại Trường Tiếp thị London (LSM) cho biết: “Mặc dù không giành chiến thắng ở Wimbledon năm nay, nhưng chính cá tính của Federer đã thu hút các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo”.

Trong khi đó, Tony Godsick, Giám đốc điều hành công ty Team8, nhận xét: “Roger là một người chân thật, ngay thẳng, không cầu kỳ. Cậu ấy luôn dành thời gian của mình một cách nhiệt tình cho các đối tác. Các nhãn hàng luôn muốn tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng và Roger có được điều đó. Vì vậy, không mấy bất ngờ khi Roger đứng ở vị trí số 1 trong danh sách”.

Điểm đặc biệt là trong danh sách 20 người đứng đầu, có tới 7 người thuộc làng quần vợt. Đối thủ của Federer- Novak Djokovic, chỉ xếp thứ 7, theo sau là Rafael Nadal ở vị trí thứ 8, Andy Murray (thứ 16) và Kei Nishikori (thứ 17). Trong khi đó, tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams vẫn thuộc hàng “dưới” so với người đẹp Maria Sharapova khi “viên ngọc đen” đứng hạng 20, còn “búp bê Nga” ở hạng 12.

Một số cái tên khác đáng chú ý như Golf thủ số 1 thế giới là Rory McIlroy ở hạng 6, trong khi 2 ngôi sao bóng đã hàng đầu thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại có vị trí khá khiêm tốn, lần lượt xếp hạng 10 và 13.    

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).