Roger Federer vẫn khao khát danh hiệu

Roger Federer vẫn khát khao những danh hiệu lớn dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ảnh: PICSALON
Roger Federer vẫn khát khao những danh hiệu lớn dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ảnh: PICSALON
TP - Mong muốn giành danh hiệu Grand Slam tiếp theo trong sự nghiệp của Roger Federer đã bị chặn đứng bởi Novak Djokovic ở trận chung kết Wimbledon 2015. Tuy vậy, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn tỏ ra lạc quan khi bày tỏ rằng thất bại vừa qua càng khiến anh có thêm quyết tâm giành các danh hiệu lớn trước khi giải nghệ.

Tay vợt số hai thế giới người Thụy Sĩ Roger Federer hiện đã mang về cho mình rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp khi đoạt 17 danh hiệu Grand Slam, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Pete Sampras là 14 danh hiệu, và là một trong 6 tay vợt trong lịch sử vô địch cả 4 giải Grand Slam trên các mặt sân khác nhau.

Việc Federer thất bại trước đương kim số một thế giới Djokovic ở trận chung kết hôm 12/7 khiến tay vợt sắp sang tuổi 34 lỡ cơ hội giữ thêm một kỷ lục tám lần vô địch Wimbledon. Thất bại này cũng đã ngăn cản Federer trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất trong lịch sử Wimbledon lên ngôi vô địch tính trong kỷ nguyên Open (tính từ năm 1968).

Trong 22 giải Grand Slam gần đây nhất, Federer chỉ một lần đăng quang. Tuy nhiên, anh vẫn gây được ấn tượng mạnh khi thể hiện phong độ thi đấu cao trong năm qua. Năm ngoái, anh cũng suýt thắng Djokovic ở trận chung kết Wimbledon. Năm nay, “tàu tốc hành” cũng có hai set đầu chơi ngang ngửa với tay vợt mạnh nhất thế giới, nhưng lại chơi không tốt trong 2 set còn lại.

Mặc dù để thua trong 2 năm liên tiếp nhưng bản lĩnh của tay vợt số 2 thế giới đã giúp anh đón nhận kết quả một cách bình thản. Chia sẻ kết quả trận đấu, Federer cho biết: “Với tôi, phần thưởng cho một người vào chung kết không thể giống với danh hiệu vô địch. Tôi vẫn còn rất khao khát chiến thắng, và còn nguyên động lực phấn đấu. Một trận chung kết như Wimbledon vừa qua rất có ích với tôi, và nó trở thành động lực để tôi hướng tới danh hiệu ở các giải đấu tiếp theo”. Theo tay vợt 34 tuổi, thất bại trong việc chinh phục danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 18 không làm nhòa niềm vui mỗi khi cầm vợt của anh.

Về phần mình, Djokovic đã tỏ ra khâm phục và dành nhiều lời khen có cánh cho đối thủ khi thừa nhận Federer xứng đáng là một nhà vô địch vĩ đại, một tấm gương điển hình về sự chuyên nghiệp trong thi đấu.

MỚI - NÓNG