Tiền đạo Romelu Lukaku bất ngờ từ giã đội tuyển Bỉ

Tiền đạo Romelu Lukaku.
Tiền đạo Romelu Lukaku.
TPO - Trong chia sẻ mới đây, Romelu Lukaku đã bất ngờ cho hay, VCK Euro 2020 có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Bỉ.

Ở tuổi 25, Romelu Lukaku đã trở thành chân sút hàng đầu của đội tuyển Bỉ. Cụ thể ở kỳ World Cup 2018 vừa qua, anh ghi tới 4 bàn thắng, góp công lớn giúp “Những con quỷ đỏ” kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3. Tuy vậy, rất có thể NHM bóng đá Bỉ chỉ còn được thấy tiền đạo này ra sân cho ĐTQG thêm khoảng 2 năm nữa.

Trong chia sẻ mới đây với phóng viên Scott Davis từ tờ Business Insider, Lukaku đã bất ngờ lên tiếng thừa nhận, VCK Euro 2020 có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng anh khoác áo ĐT Bỉ. Điều đó đồng nghĩa, tiền đạo thuộc biên chế M.U có thể giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi bước sang tuổi 27.

“Không. Tôi nghĩ mình sẽ dừng lại sau VCK EURO sắp tới", Lukaku trả lời khi phóng viên Scott Davis hỏi về khả năng anh tham dự kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp. Nếu như gì Lukaku nói là đúng, thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn của ĐT Bỉ. Cần biết rằng, tới VCK World Cup 2022 ở Qatar, Lukaku mới chỉ 29 tuổi và đó là độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Được biết, Lukaku không đưa ra lời giải thích cụ thể vì sao anh muốn sớm giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng ĐT Bỉ, nhưng một vài CĐV tin rằng, quyết định đó là để giúp anh tập trung thi đấu để gặt hái nhiều vinh quang hơn ở cấp CLB. Lukaku vừa vượt qua cột mốc 100 bàn thắng ở Premier League, và được kỳ vọng sẽ có một mùa giải bùng nổ cùng M.U trên mọi đấu trường.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.