Ronaldinho chèo kéo Henry tới Barca

Ronaldinho chèo kéo Henry tới Barca
TPO - Ronaldinho đã gia nhập cùng với tiền đạo Samuel Eto'o trở thành những cầu thủ ước muốn tiền đạo của Arsenal đội trưởng Thierry Henry sẽ tới Barcelona.
Ronaldinho chèo kéo Henry tới Barca ảnh 1
Họ sẽ là đồng đội của nhau?

Đầu tuần này, Eto'o cho biết rằng Henry là cầu thủ anh muốn được sát cánh mùa giải tới. Giờ đây, đến lượt cầu thủ kiến thiết người Brazil lên tiếng "mời mọc" tiền đạo người Pháp.

Ronaldinho cho biết: "Bất cứ cầu thủ nào trên thế giới đều muốn thi đấu với Henry".

Anh ấy là cầu thủ lớn và tôi nghĩ anh sẽ thích nghi rất tốt Primera Liga và phong cách thi đấu của chúng tôi. Cá nhân tôi thích thú khi thấy anh thi đấu, anh có tốc độ và anh là cầu thủ mà tôi luôn yêu thích".

Henry là mục tiêu mà đội bóng xứ Catalan đeo đuổi từ lâu, mặc dù trong đội bóng chủ sân Nou Camp đã có hàng loạt ngôi sao trên hàng công như Ronaldinho, Eto'o, Eidur Gudjohnsen và Leo Messi.

Tuy nhiên Ronaldinho đã kiên quyết cho rằng sự có mặt của Henry không làm cho mối quan hệ giữa các cầu thủ căng thẳng: "Tôi không tin có vấn đề gì ở đây".

"Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn thi đấu cho Barca. Đối với tôi, thật thích thú khi được thi đấu với các cầu thủ chất lượng", tiền đạo người Brazil nói thêm.

Cách đây vài ngày, tờ tạp chí thể thao nước Pháp France Football đã đưa tin Henry đã thỏa thuận hợp đồng 3 năm với Barca. Song sau đó, đại diện tiền đạo này đã phủ nhận.

Như Ý
Theo AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.