Ronaldinho lâm cảnh ‘khốn khổ’ vì xây dựng trái phép

Ronaldo đang phải đối mặt với khoản nợ lên tới 1,75 triệu bảng, nhưng tài sản chỉ còn 5,24 bảng.
Ronaldo đang phải đối mặt với khoản nợ lên tới 1,75 triệu bảng, nhưng tài sản chỉ còn 5,24 bảng.
TPO - Ronaldinho đang phải trải qua giai đoạn hết sức khó khăn khi vừa bị Chính phủ Brazil tịch thu hộ chiếu, gánh khoản nợ lên tới 1,75 triệu bảng và đứng trước nguy cơ phải ra hầu tòa cho việc xây dựng trên đất cấm.
Theo tờ Universo Online, cách đây chưa lâu, Ronaldinho cùng anh trai Ronaldo de Assis đã đổ tiền xây dựng một công trình trên một bến đỗ tàu đánh cá ở thành phố Porto Alegre, Brazil. Tuy nhiên, khu đất đó lại là nơi mà chính quyền của Rio Grande do Sul đặt chế độ bảo vệ đặc biệt và cấm xây dựng dưới mọi hình thức vì có thể gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái biển.

Không hiểu vì lý do gì, Ronaldinho lại không biết về lệnh cấm này nên anh vẫn cứ đầu tư xây dựng. Do đó, vô tình dấn thân vào cuộc chiến pháp lý và cho đến nay nó đã kéo dài 4 năm khiến cựu ngôi sao của Barcelona phải “hao tiền, tốn của” rất nhiều.

Hiện tại, Ronaldinho được cho là đang gánh trên vai khoản nợ lên tới 1,75 triệu bảng. Trong đó, bao gồm cả tiền phạt lẫn tiền anh đi vay mượn khắp nơi nhằm chi trả cho các vấn đề về pháp lý.

Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra tài chính của anh, Chính phủ Brazil lại phát hiện “Rô vẩu” chỉ còn 5,24 bảng (khoảng 160.000 vnd). Do đó, anh bị các cơ quan luật pháp của Brazil tịch thu hộ chiếu và bị liệt kê vào dạng mất tích. Thậm chí, họ còn có thể chuyển anh sang dạng “truy nã” nếu không sớm xuất hiện để giải trình cụ thể về các khoản nợ này.

Vào ngày 17/11 tới, Ronaldinho sẽ tham dự trận đấu giao hữu có tên “Trận đấu của các nhà vô địch - The Game of Champions” ở Frankfurt, Đức vào ngày 17/11. Trước đó, anh cũng từng sang Trung Quốc, Nhật Bản để tham dự một số chiến dịch quảng cáo.

Điều này cho thấy, có vẻ Ronaldinho đang cố gắng “chạy show” nhằm kiếm tiền chi trả cho các khoản nợ của mình.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.