Ronaldinho suýt bỏ mạng ở Ấn Độ

Ronaldinho tới Ấn Độ tham dự lễ khai mạc giải bóng đá Sait Nagjee.
Ronaldinho tới Ấn Độ tham dự lễ khai mạc giải bóng đá Sait Nagjee.
TPO - Khi Ronaldinho lên xe tới thăm một trường học ở Ấn Độ, bất ngờ một chiếc cột đèn giao thông đã gãy và đỏ ngay trước mũi xe. Nếu đi nhanh một chút, có lẽ siêu sao người Brazil đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, thậm chí có thể mất mạng.
Kể từ khi chia tay Fluminense vì bị thanh lý hợp đồng, Ronaldinho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Theo báo chí Brazil, có vẻ như siêu sao 35 tuổi này chưa có ý định trở lại với bóng đá, thay vào đó, anh muốn dong chơi và tận dụng tên tuổi của mình để kiếm tiền. Mới đây, Ronaldinho đã đồng ý tới Ấn Độ để tham dự lễ khai mạc giải bóng đá Sait Nagjee, giải đấu lần đầu tiên tổ chức sau 21 năm bị gián đoạn.
Tại Sait Nagjee, Ronaldinho đã trải qua khoảnh khắc lo sợ bậc nhất trong cuộc đời. Theo đó, một tai nạn hy hữu đã xảy ra và suýt nữa khiến anh gặp nguy hiểm. Cụ thể, khi anh lên xe rời lễ khai mạc giải bóng đá Sait Nagjee để tới thăm một trường học thì 1 chiếc cột đèn giao thông bất ngờ gãy và đổ ngay trước mũi xe. Nếu chậm một chút, ngôi sao 35 tuổi xứ Samba có thể sẽ không bảo toàn mạng sống rời Ấn Độ. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến và bản thân huyền thoại Brazil phải thót tim. Sau đó, cảnh sát đã có mặt dọn chướng ngại vật và mọi chuyện trở lại bình thường.
Hiện tại, có thông tin cho rằng một số đội bóng giàu có của Ấn Độ đã ngỏ ý muốn Ronaldinho tới thi đấu cho đội bóng của họ theo dạng ngắn hạn. Tiền đạo người Brazil chưa đưa ra câu trả lời, những người đại diện của anh xác nhận, mọi việc đều có thể xảy ra, nhất là khi nếu đó là một lời đề nghị hậu hĩnh, mang nặng yếu tố kim tiền.
Những năm gần đây, giải VĐQG Ấn Độ đã được đầu tư rất nhiều và trở thành điểm đến ưa thích của nhiều ngôi sao lừng danh một thời của bóng đá thế giới như Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Marco Materazzi, Nicolas Anelka, Robert Pires, Joan Capdevila, Elano... Thế nên nếu Ronaldinho có tới thi đấu ở Indian Super League thì cũng chẳng phải điều gì đó quá bất ngờ.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.