Ronaldo, ai giàu bằng anh

Ronaldo giờ giàu nhất thế giới bóng đá
Ronaldo giờ giàu nhất thế giới bóng đá
TPO - Tờ Goal vừa công bố danh sách những cầu thủ giàu nhất thế giới bóng đá năm 2014. Theo đó, Ronaldo với tổng tài sản lên tới 122 triệu bảng đã vươn lên xếp ở vị trí thứ nhất.

Theo thống kê của Goal Rich List, David Beckham chính là cầu thủ giàu nhất thế giới bóng đá năm 2013 với tổng tài sản lên tới 165 triệu bảng. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ người Anh đã giải nghệ vào hồi mùa hè năm ngoái và vì thế, trong bảng danh sách năm 2014, anh bị gạch tên. Becks không có tên và nghiễm nhiên Cristiano Ronaldo vươn lên chiếm lĩnh vị trí số 1.

Tổng tài sản của Ronaldo hiện ở mức 122 triệu bảng và tất nhiên con số này sẽ tịnh tiến trong thời gian tới. Tháng 9 năm ngoái, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ký vào bản hợp đồng gia hạn có giá trị lên tới 76 triệu bảng với Real Madrid. Ngoài ra, với những bản hợp đồng tài trợ đã ký cùng Nike, Jacob & Co, Emporio Armani, Coca-Cola, Castrol, Konami, Banco Espirito Santo, Motorola, Herbalife và KFC, mỗi năm CR7 cũng đều đặn bỏ túi thêm khoảng 20 triệu bảng.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina có tổng giá trị tài sản vào khoảng 120,5 triệu bảng. Hiện mức lương của “Leo” tại Barcelona chỉ khoảng 12 triệu bảng/năm, nhưng trong thời gian tới, con số có thể tăng lên đáng kể. Những người đứng đầu đội chủ sân Nou Camp đã thông qua kế hoạch mời Messi gia hạn hợp đồng, kèm điều khoản tăng lương.

Ngoài thu nhập cứng 12 triệu bảng/năm từ Barcelona, Messi còn đều đặt nhận khoảng 3 triệu bảng tiền thưởng cuối mùa. Trong khi đó, nhờ những bản hợp đồng với Turkish Airlines, Adidas, Pepsi, Audemars Piquet, EA Sports, Head & Shoulders, Herbalife và Dolce & Gababa... mỗi năm chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng FIFA cũng bỏ túi thêm khoảng 15 triệu bảng.

Đứng thứ 3 trong danh sách chính là Samuel Eto’o. Ngôi sao người Cameroon có tổng giá trị tài sản vào khoảng 70 triệu bảng. Để có tổng giá trị tài sản lớn như trên, “Báo đen” nên cám ơn Anzhi Makhachkala. Hè 2011, anh rời Inter Milan và gia nhập đại gia nước Nga theo bản hợp đồng 3 năm và nhận mức lương trần lên tới 16,5 triệu bảng. Hè vừa qua, Eto’o đã đến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do.

Vị trí thứ 4 thuộc về Wayne Rooney. Ngôi sao người Anh có tổng giá trị tài sản vào khoảng 69 triệu bảng. Cũng như Ronaldo, tổng tài sản của “R10” sẽ tịnh tiến trong thời gian tới. Cách đây không lâu, anh đã ký thỏa thuận mới với M.U và nhận mức lương 300.000 bảng/tuần, cao nhất thế giới. Ngoài ra hàng năm, Nike, Nokia, Ford, Asda, Harper Collins, FIFA Online... cũng mang về cho anh khoảng 12 triệu bảng tiền tài trợ mỗi năm.

MỚI - NÓNG