Ronaldo bỏ tập vì mâu thuẫn với HLV?

Ronaldo và HLV Bento của Bồ Đào Nha đang có những mâu thuẫn?
Ronaldo và HLV Bento của Bồ Đào Nha đang có những mâu thuẫn?
TPO – Trước trận đấu quan trọng với Đan Mạch, nội bộ tuyển Bồ Đào Nha lại dậy sóng với tin đồn ngôi sao Ronaldo có mâu thuẫn với HLV Paulo Bento và bỏ buổi tập mới nhất.

> Ronaldo dính thẻ đỏ vì tội ăn vạ?

Ronaldo và HLV Bento của Bồ Đào Nha đang có những mâu thuẫn?
Ronaldo và HLV Bento của Bồ Đào Nha đang có những mâu thuẫn?.

Sau trận thua Đức 0-1, Ronaldo có hành vi không đẹp là xé bỏ chiếc băng đội trưởng. Việc này khiến HLV Paolo Bento tỏ ra không hài lòng và có những lời chỉ trích cầu thủ ngôi sao này. Theo thông tin trên báo chí Bồ Đào Nha, thầy trò Ronaldo đã có trận cãi vã to tiếng. Sau đó, Ronaldo vùng vằng đi về khách sạn và bỏ dở buổi tập.

Tuy nhiên, Bento đã phủ nhận thông tin này: “Tôi khẳng định Bồ Đào Nha có 23 cầu thủ đang tập luyện tích cực. Tất cả đều tham gia đầy đủ và Ronaldo không hề bỏ buổi tập nào”.

Còn Ronaldo không lên tiếng về vụ việc dù rằng với nhiều người khả năng siêu sao của Real Madrid có những hành vi “hờn dỗi” như trên là hoàn toàn phù hợp với tính cách của cầu thủ này.

Tuyển Bồ Đào Nha cũng gặp rắc rối sau trận thua Đức 0-1 khi nhiều nhân vật có tiếng nói của làng bóng đá nước này đồng loạt lên tiếng chỉ trích lối chơi quá thận trọng mà HLV Bento đã lựa chọn. Trong đó, ý kiến của Rui Costa và Luis Figo trên tờ A Bola là nặng nề nhất.

Đã thua 0-1 trước Đức, nếu không có chiến thắng trước Đan Mạch thì khả năng đi tiếp của Bồ Đào Nha tại giải đấu họ đặt rất nhiều kì vọng này rất thấp. Ngay trước trận đánh lớn, nội bộ đã xáo xào như thế này liệu Ronaldo và đồng đội có “vượt vũ môn”.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.